Trung Quốc cảnh báo EU không 'bắt cá hai tay'

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các quốc gia châu Âu 'không đâm sau lưng Trung Quốc' trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo EU không nên "đâm sau lưng" Trung Quốc.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc đang đi đầu trong việc phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ thương mại. "Sự phản đối của Trung Quốc đối với chủ nghĩa bảo hộ là nỗ lực duy trì các quyền hợp pháp của riêng mình và của tất cả các nước trên thế giới, bao gồm cả các nước là thành viên EU", ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Trung Quốc đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ EU để đối phó với các động thái của Mỹ, bất chấp sự phản đối của châu Âu về các khoản trợ cấp "không công bằng" của Trung Quốc cho các công ty công nghệ cao của mình, cũng như về các hạn chế tiếp cận thị trường.

Các quan chức Trung Quốc đang làm việc tích cực để xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Tại các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng trước, Trung Quốc đã không gây sức ép đối với EU chấp nhận họ là một nền kinh tế thị trường tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như trước đây. Cả hai bên đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc nhằm cải cách WTO để chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ.

Ông Jan Weidenfeld thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator cho biết: “EU đã thể hiện rất rõ ràng về ý định của mình trong việc mở rộng một trật tự quốc tế dựa trên quy tắc, và họ đang tìm kiếm các đối tác trong mặt trận này".

"EU đang có một nhiệm vụ khó khăn, đó là cân bằng lợi ích khi làm việc với Mỹ để hạn chế thiệt hại với Trung Quốc để có những tiến triển trong quá trình mở cửa thị trường Trung Quốc cho châu Âu”, ông Weidenfeld cho biết thêm.

Nhiều ý kiến cho rằng quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang khủng hoảng, nhưng chưa phải là lúc EU bắt tay với Trung Quốc để cô lập lại đồng minh lâu năm của mình.

"Châu Âu không sẵn sàng lao vào canh bạc này vì lợi ích của họ. 80% lợi ích của châu Âu nằm ở Mỹ, trong khi chỉ 20% nằm ở Trung Quốc. Bởi vậy, họ không dại gì đánh đổi trong cuộc chơi này", ông Weidenfeld cho biết và nhận định, việc đám phán giữa các quốc gia lớn sẽ còn duy trì thêm một thời gian rất dài nữa.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/trung-quoc-canh-bao-eu-khong-bat-ca-hai-tay-133349.html