Trung Quốc cảnh báo Canada về 'hậu quả nghiêm trọng' nếu không thả CFO của Huawei

Đã có những lời khuyên về việc các giám đốc công nghệ Mỹ không nên đến Trung Quốc trong thời gian này vì chính quyền sở tại có thể thực hiện các vụ bắt giữ tương tự để trả đũa.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng.

Trung Quốc đã cảnh báo Canada sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng trừ khi nước này trả tự do cho giám đốc tài chính của Huawei Technologies Wan Wanzhou, người đang phải đối mặt với việc dẫn độ sang Mỹ sau khi bị bắt tại Canada vào tuần trước.

Wan Wanzhou, 46 tuổi, bị bắt giam hôm 1/ 12 ở Vancouver. Nữ giám đốc Huawei bị buộc tội cố gắng lách các lệnh trừng phạt của Mỹ để làm ăn với Iran. Bà là con gái của người sáng lập Huawei Ren Zhengfei, một cựu kỹ sư quân đội Trung Quốc, sở hữu khối tài sản trị giá 3,2 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Trong phiên điều trần hôm 7/12, một công tố viên của Chính phủ Canada cho biết các cáo buộc của Mỹ đối với bà Wan là sử dụng một công ty con không chính thức của Huawei để tiếp cận thị trường Iran trong các thỏa thuận trái với lệnh trừng phạt của Mỹ. Công tố viên cho biết bà bị buộc tội lừa đảo.

Nếu bị dẫn độ về Mỹ, nữ CFO của Huawei có thể phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính, với mức án tối đa 30 năm cho mỗi tội danh, theo Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng ngày 8/12 đã triệu tập đại sứ Canada tại Bắc Kinh và đưa ra một phản ứng mạnh mẽ. Cơ quan ngoại giao nước này gọi vụ bắt giữ Wan Wanzhou là “hành động cực kỳ khó chịu”.

Trong đó, Trung Quốc kêu gọi phía Canada trả tự do ngay lập tức cho người bị giam giữ và bảo vệ một cách nghiêm túc các quyền hợp pháp của họ, nếu không Canada phải chấp nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả nghiêm trọng gây ra.

Trung Quốc không nói rõ “hậu quả nghiêm trọng” ở đây là gì. Theo David Mulroney, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc, hậu quả có thể sẽ liên quan đến thương mại hai nước.

James Lewis, giám đốc chính sách công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với Axios rằng, Mỹ nên chuẩn bị cho một phản ứng dữ dội và cảnh báo các giám đốc công nghệ Mỹ nên tránh xa Trung Quốc ngay bây giờ.

"Nếu tôi là một giám đốc công nghệ Mỹ, tôi sẽ không đến Trung Quốc trong tuần này", Lewis cảnh báo, người cho rằng chính quyền Bắc Kinh có thể không ngại thực hiện các vụ bắt giữ tương tự.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trung-quoc-canh-bao-canada-ve-hau-qua-nghiem-trong-neu-khong-tha-cfo-cua-huawei-a413998.html