Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi lạ, gây chết người cao hơn COVID-19

Đại sứ quán Trung Quốc ở Kazakhstan cảnh báo công dân nước này cần có biện pháp phòng ngừa, trước sự bùng phát dịch viêm phổi lạ gây chết người hơn SARS-CoV-2.

Trong tuyên bố đăng tải trên tài khoản chính thức hôm 9/7, cơ quan ngoại giao này cho biết có sự gia tăng đáng kể số ca mắc chứng viêm phổi này tại các thành phố Atyrau, Aktobe và Shymkent từ giữa tháng 6.

"Bệnh viêm phổi ở Kazakhstan khiến 1.772 người chết trong nửa đầu năm nay, trong đó có 630 thiệt mạng trong tháng 6, bao gồm cả công dân Trung Quốc", Đại sứ quán Trung Quốc ở Kazakhstan cho biết.

Theo đó tỷ lệ tử vong của bệnh này cao hơn nhiều so với COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Kazakhstan đưa ra cảnh báo về chứng bệnh viêm phổi lạ. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Trung Quốc ở Kazakhstan đưa ra cảnh báo về chứng bệnh viêm phổi lạ. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa rõ chứng viêm phổi mới gây ra bởi loại virus có liên quan tới SARS-CoV-2 hay là một chủng khác của virus gây dịch COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bộ y tế Kazakhstan và các tổ chức y tế khác đang thực hiện các nghiên cứu so sánh, nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức.

Theo hãng thông tấn Kazinform của Kazakhstan, số ca mắc căn bệnh viêm phổi lạ tăng 2,2 lần trong tháng 6 so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, Hoàn cầu Thời báo cho biết Bộ Ngoại giao Kazakhstan không bình luận về cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc.

Kazakhstan, quốc gia có chung biên giới với Nga và Trung Quốc ghi nhận ghi nhận hơn 50.000 ca mắc COVID-19 và 264 người thiệt mạng. Số ca nhiễm mới trong ngày tại nước này tăng lên mức kỷ lục 1.962 vào ngày 9/4.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-canh-bao-benh-viem-phoi-la-gay-chet-nguoi-cao-hon-covid-19-ar556843.html