Trung Quốc cần xây dựng được hệ thống y tế công cộng lớn mạnh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2/6 yêu cầu Trung Quốc cần phải xây dựng được hệ thống y tế công cộng lớn mạnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm với các chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đánh giá, mặc dù phải đối mặt với dịch Covid-19 một cách bất ngờ, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự hiệp đồng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của các chuyên gia học giả, Trung Quốc đã đạt được những thành quả chiến lược quan trọng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: News.cn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: News.cn

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, sức khỏe nhân loại là nền tảng của tiến bộ văn minh xã hội. Từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Trung ương Đảng luôn xác định, quán triệt phương châm công tác sức khỏe y tế của Đảng trong thời đại mới, tăng cường sự bảo đảm về chế độ trong việc nâng cao sức khỏe người dân, kiên trì lấy phòng bị làm chủ đạo, phát triển ổn định hệ thống dịch vụ y tế công cộng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hệ thống phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh là bảo đảm quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo đảm an ninh y tế công cộng, bảo đảm sự ổn định phát triển kinh tế, xã hội quốc gia.

Thời gian tới, Trung Quốc cần làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác phòng ngừa dịch bệnh, hoàn thiện các mặt của dịch vụ y tế công cộng, xây dựng năng lực của cơ quan phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh cấp độ quốc gia cũng như tăng cường chức năng phòng ngừa dịch bệnh của các trung tâm ở cơ sở.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, việc tăng cường năng lực giám sát, dự báo giai đoạn đầu là nhiệm vụ cấp bách trong việc kiện toàn hệ thống y tế công cộng, trong đó cần hoàn thiện hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm cũng như các sự kiện y tế công cộng đột xuất, cải tiến cơ chế giám sát, đánh giá, cũng như nâng cao khả năng phân tích, cần làm tốt việc sớm phát hiện, sớm báo cáo, sớm xử lý. Kiện toàn hệ thống phương án dự phòng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm ứng phó có hiệu quả hơn nữa đối với các sự kiện y tế công cộng đột xuất.

Được biết, tham dự buổi tọa đàm lần này ngoài các chuyên gia, học giả y tế hàng đầu của Trung Quốc như viện sỹ Chung Nam Sơn, viện sỹ Trương Bá Lễ... còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ ban ngành chủ chốt trong các cơ quan Đảng và chính quyền của Trung Quốc./.

Đinh Tuấn/VOV Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-can-xay-dung-duoc-he-thong-y-te-cong-cong-lon-manh-1055265.vov