Trung Quốc cân nhắc đàm phán với Mỹ về thuế quan

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chính sách thuế quan nếu Washington thể hiện thiện chí bằng hành động cụ thể, trong đó quan trọng nhất là việc hủy bỏ các biện pháp thuế đơn phương.

Trung Quốc đang xem xét đàm phán thuế quan với Mỹ.

Trung Quốc đang xem xét đàm phán thuế quan với Mỹ.

Sau đúng một tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump tuyên bố chính sách thuế quan đối ứng nhắm vào hàng hóa Trung Quốc, ngày 2/5, Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu chính thức lên tiếng về khả năng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang tiến hành đánh giá tình hình sau nhiều lần Washington bày tỏ mong muốn tái khởi động đối thoại thông qua các kênh liên lạc chính thức. Theo phía Trung Quốc, các cuộc tiếp xúc từ Mỹ chủ yếu xoay quanh kỳ vọng nối lại đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng thuế quan hiện nay.

Tuy nhiên, Bắc Kinh tuyên bố rõ ràng: "Nếu chiến tranh thương mại xảy ra, Trung Quốc sẵn sàng đối phó tới cùng, nhưng nếu có thể đối thoại, cánh cửa đàm phán luôn rộng mở."

Lập trường cứng rắn nhưng linh hoạt này tiếp tục phản ánh cách tiếp cận nguyên tắc của Trung Quốc trong các cuộc đối đầu chiến lược với Mỹ.

Điều kiện tiên quyết để bắt đầu đối thoại, theo Bắc Kinh, là phía Mỹ phải thể hiện thiện chí bằng những hành động cụ thể, nổi bật là việc hủy bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương vốn bị Trung Quốc coi là nguyên nhân chính khơi mào cho căng thẳng hiện nay. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nếu Washington tiếp tục duy trì thuế quan một chiều thì sẽ chỉ càng làm xói mòn lòng tin và khiến nỗ lực đàm phán trở nên vô nghĩa.

Đánh giá về khả năng đàm phán, truyền thông Trung Quốc nhận định khả năng Trung – Mỹ ngồi vào bàn đàm phán là có, song nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ vô điều kiện.

Từ giữa tháng 4, Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh khả năng Mỹ - Trung đạt được một thỏa thuận thuế quan, thậm chí khẳng định đã nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ thông tin này, đồng thời tái khẳng định lập trường không khoan nhượng trước các hành động đơn phương của Washington.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trung-quoc-can-nhac-dam-phan-voi-my-ve-thue-quan-417581.html