Trung Quốc cảm ơn Việt Nam cứu sống 32 ngư dân

Trung Quốc đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng và ngư dân Việt Nam về hành động cứu 32 ngư dân Trung Quốc bị nạn trên vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 11/7.

Đài canh tìm kiếm cứu nạn BĐBP Quảng Ngãi liên lạc với ngư dân Bùi Văn Phải tại thời điểm tàu cá QNg 96169 TS bàn giao 32 ngư dân bị nạn cho tàu vận tải Trung Quốc. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Đài canh tìm kiếm cứu nạn BĐBP Quảng Ngãi liên lạc với ngư dân Bùi Văn Phải tại thời điểm tàu cá QNg 96169 TS bàn giao 32 ngư dân bị nạn cho tàu vận tải Trung Quốc. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 9h sáng ngày 11/7, đơn vị nhận được tin báo từ ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) về việc cứu ngư dân Trung Quốc. Theo đó, trong lúc khai thác hải sản cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá QNg 96169 do anh Phải làm thuyền trưởng đã phát hiện và cứu vớt 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu tại tọa độ 120 24’ N - 1130 58’ E.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã liên lạc với ngư dân Phải, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và đưa người bị nạn về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để các cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ.

Chiều tối 11/7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhận được bản fax từ phía Trung Quốc gửi cho Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, thông báo đã điều tàu hàng đến hiện trường tiếp nhận 32 ngư dân nước mình lúc 14 giờ cùng ngày. Phía Trung Quốc cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, nhà chức trách cũng như ngư dân Việt Nam đã cứu vớt an toàn 32 ngư dân Trung Quốc.

Trước đó, ngày 8/7, bộ đội tàu 786 thuộc bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân đã cứu được một ngư dân Trung Quốc 27 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Tây gặp nạn trôi dạt ở khu vực tây đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 5 hải lý.

t/h

Hương Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-cam-on-viet-nam-cuu-song-32-ngu-dan-82319.html