Trung Quốc cam kết sẽ mua 1,2 nghìn tỉ USD hàng hóa của Mỹ?

Cuộc đàm phán giữa 2 nước dường như đang tiến triển tốt và Trung Quốc có thể mua thêm nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ.

Trung Quốc cam kết 1,2 nghìn tỉ USD hàng hóa từ Mỹ?

Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về cuộc họp cuối tháng 3 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Florida, CNBC trích dẫn các nguồn tin thân cận cho hay.

CNBC cũng nói rằng Trung Quốc đã cam kết mua tới 1,2 nghìn tỉ USD hàng hóa của Mỹ, mặc dù hai bên vẫn còn nhiều khác biệt về các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao sở hữu trí tuệ.

Đại diện của hai quốc gia đã nối lại các cuộc thảo luận thương mại tổng thể ngày 19.2, và thực hiện các phiên thảo luận ở cấp cao hơn từ ngày 21.2. Các cuộc đàm phán hiện tại giữa hai quốc gia nhằm mục đích "đạt được những thay đổi cơ cấu cần thiết ở Trung Quốc ảnh hưởng đến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc", Nhà Trắng tuyên bố trong một tuyên bố hồi đầu tuần. Phái đoàn của chính quyền Trump do Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dẫn đầu. Ông là người cổ xúy quan điểm rằng Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi mà Mỹ cho là vi phạm sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp lạc quan tới Tổng thống Donald Trump trong một bức thư hôm 22.2, kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tăng nỗ lực của họ để đạt một thỏa thuận. Dù vậy, ông Trump nói nước đôi rằng 'mối quan hệ với Trung Quốc rất tốt, nhưng "ai biết" liệu một thỏa thuận cuối cùng sẽ được thực hiện hay không.

Cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào chiều ngày 22.2 giữa Tổng thống Trump với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc diễn ra giữa lúc có những báo cáo nói rằng Mỹ và Trung Quốc đang xem xét một cuộc họp cuối tháng 3 giữa Trump và ông Tập tại khu nghỉ mát golf Mar-a-Lago, Florida. Ông Trump xác nhận rằng ông "có thể" sẽ gặp ông Tập tại khu nghỉ mát của mình vào tháng tới.

Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cũng tuyên bố hôm 22.2 rằng các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ kéo dài chuyến thăm tới Washington thêm hai ngày dựa trên tiến trình đã đạt được trong tuần này.

Ông Mnuchin nói rằng cuộc gặp vào tháng 3 giữa 2 nhà lãnh đạo có thể phụ thuộc vào kết quả của những ngày đàm phán tiếp theo. Ông Trump nói rằng: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đạt được nhiều tiến bộ, hai bên có một cơ hội rất tốt có thể thực hiện một thỏa thuận."

Ông Lưu cũng tán dương quan điểm của ông Trump và nói rằng một thỏa thuận thương mại là "rất khả thi" từ quan điểm của Trung Quốc.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, người cũng tham dự cuộc họp của Phòng Bầu dục, cho biết các cuộc đàm phán đã tiến triển...nhưng lưu ý rằng "một vài trở ngại rất lớn" vẫn còn.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ sẵn sàng gia hạn thời hạn ngày 1 tháng 3 trước đó để các cuộc đàm phán thương mại kết thúc, "nếu tôi thấy tiến bộ đáng kể đang được thực hiện." Ông nói thêm: "Nếu chúng ta làm tốt, tôi có thể gia hạn thời hạn đó".

Với Trump, chỉ có hợp đồng, không có biên bản ghi nhớ

Theo báo cáo của CNBC, ông Trump và ông Lighthizer công khai tranh cãi về những gì cần gọi là thỏa thuận hiện đang được đàm phán. Theo truyền thống, các thỏa thuận thương mại song phương giữa các quốc gia đã được tóm tắt vào các Biên bản ghi nhớ (MOU) thay vì các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, do sự đa dạng của các hệ thống pháp lý trên toàn thế giới.

"MOU là một hợp đồng, đó là cách các hiệp định thương mại thường sử dụng", ông Lighthizer nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu MOU mà Mỹ và Trung Quốc đang nhắm tới sẽ là ngắn hạn hay dài hạn.

Ông Trump lại nói: "Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng MOU không phải là một hợp đồng trong phạm vi mà chúng tôi muốn ... Đối với tôi hợp đồng cuối cùng mới thự sự quan trọng. Đối với tôi, MOU không có ý nghĩa gì cả. ''

Thay vì công khai không đồng ý với tổng thống trước công chúng, ông Lightheizer chỉ đơn giản đồng ý gọi thỏa thuận bằng một tên khác.

Ông Lighthizer cho hay: "Từ giờ trở đi, chúng tôi không sử dụng thuật ngữ biên bản ghi nhớ nữa. Chúng tôi sẽ sử dụng thỏa thuận thương mại có thời hạn. Chúng tôi sẽ có cùng một tài liệu, nhưng nó sẽ được gọi là một thỏa thuận thương mại."

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/trung-quoc-cam-ket-se-mua-12-nghin-ti-usd-hang-hoa-cua-my-3328143/