Trung Quốc cam kết mở cửa kinh tế, thu hút thêm đầu tư nước ngoài

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế đối với việc tiếp cận thêm một số lĩnh vực nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh hướng thị, được quốc tế hóa dựa trên luật định.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết, Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa nền kinh tế để thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Cam kết trên được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra ngày 20/6 trong cuộc gặp tại Bắc Kinh với giám đốc điều hành (CEO) các công ty hàng đầu thế giới trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa nước này và Mỹ leo thang.

Phát biểu tại cuộc gặp CEO của 19 công ty đa quốc gia, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói: "Chúng tôi hoan nghênh ngày càng có nhiều nguồn đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc."

Theo ông, Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế đối với việc tiếp cận thêm một số lĩnh vực nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh hướng thị, được quốc tế hóa dựa trên luật định.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp, CEO hãng Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire khẳng định các công ty nước ngoài là "cầu nối" tốt nhất giữa Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

Trong số 19 CEO các công ty đa quốc gia, tham gia cuộc gặp này có người đứng đầu hãng Vokswagen Herbert Diess, CEO hãng Pfizer Albert Bourla, CEO hãng Daimler Ola Kallenius, của hãng UPS David Abney, của hãng Honeywell Darius Adamczyk và CEO hãng Nokia Rajeev Suri....

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang đe dọa vị thế của Trung Quốc là "công xưởng thế giới" khi nhiều công ty nước ngoài tại Trung Quốc đang tìm cách chuyển hoạt động sản xuất sang nước khác.

Mỹ đã áp đặt mức thuế 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, cũng như đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế với số hàng hóa nhập khẩu còn lại, trừ phi hai bên đạt được thỏa thuận. Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vào "danh sách đen" xuất khẩu với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, theo đó cấm các công ty Mỹ bán các linh kiện và công nghệ cho tập đoàn này nếu không có sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, Washington tạm hoãn thực thi lệnh cấm trên cho đến giữa tháng Tám tới, động thái được cho là nhằm giảm thiểu những rắc rối gây ra cho khách hàng của Huawei trên thế giới.

Sau đó, Trung Quốc thông báo kế hoạch lập danh sách các công ty nước ngoài "không đáng tin cậy" với lý do mục tiêu của các công ty này là nhằm "phá hoại an ninh quốc gia" của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra tại Nhật Bản vào tuần tới.

Giới phân tích hy vọng cuộc gặp này sẽ giúp nối lại các cuộc đàm phán thương song phương đã đổ vỡ hồi tháng trước do Washington cáo buộc Bắc Kinh rút lại các cam kết về việc tiến hành thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-cam-ket-mo-cua-kinh-te-thu-hut-them-dau-tu-nuoc-ngoai/576973.vnp