Trung Quốc cấm đàn ông cởi trần 'hở bụng, lòi rốn' ở nơi công cộng

Tại Trung Quốc, hình ảnh những người đàn ông trung niên vén áo thun lên tận ngực để tránh nóng là một điều không quá xa lạ. Tuy nhiên, chính phủ nước này vừa có những quy định mạnh tay nhằm chấn chỉnh hiện tượng được cho là thiếu văn minh này.

Đàn ông trung niên vén áo lên tận ngực là hình ảnh thường thấy tại Trung Quốc.

Nam giới Trung Quốc thường có thói quen vén cao áo để hở bụng hoặc cởi trần trong mùa hè nóng nực. Tình trạng này phổ biến tới mức được gọi là “bikini Bắc Kinh”.

Để chấn chỉnh hành vi được cho là không văn minh này, vừa qua, chính quyền thành phố Tế Nam (Sơn Đông, Trung Quốc) đã đưa ra quy định người dân phải mặc quần áo nghiêm chỉnh tại nơi công cộng, đặc biệt là những người đàn ông trung niên.

Các quan chức thành phố cho biết họ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp “ăn mặc thiếu đứng đắn tại nơi công cộng” bao gồm “cởi trần”“hở hang khoe thân”. Các hành vi khác như cãi vã nơi công cộng, chen lấn hàng, vứt rác bừa bãi hay dắt chó không có rọ mõm cũng sẽ bị phạt nặng.

Một người đàn ông vén áo ngồi câu cá tại thủ đô Bắc Kinh.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cho biết các quy định có phần hơi quá đáng.

“Không mặc áo giúp cắt giảm khí thải nhiều hơn là bật điều hòa. Hãy để yên cho những người già”, một người dùng Internet cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc tỏ thái độ cứng rắn với việc đàn ông nước này cởi trần ở nơi công cộng.

Chính quyền Trung Quốc hy vọng sẽ xóa bỏ được hình ảnh “thiếu văn minh” này trong thời gian tới.

Tháng 5 vừa qua, một người đàn ông ở thành phố Thiên Tân đã bị phạt 7$ (150.000 đồng) vì tội cởi trần đi mua sắm trong siêu thị, bất chấp lệnh cấm được đưa ra hồi đầu năm 2019.

Thị trấn Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc thậm chí còn triển khai một chiến dịch nhằm chấn chỉnh tình trạng không mặc áo của đàn ông tại đây.

Trong một đoạn phim tuyên truyền, một cô gái dẫn người yêu tới gặp cha của mình, khi đó đang cởi trần đánh bài với bạn bè trong công viên. Chàng trai vô cùng khó chịu với hình ảnh của người cha và nói với cô gái rằng:“Đây có phải bố của em không? Ông ấy thiếu lịch sự quá”.

Sau nhiều lần bị xấu hổ như vậy, người cha cuối cùng cũng chịu mặc áo đàng hoàng khi đến nơi công cộng.

Hoàng Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/kham-pha/trung-quoc-cam-dan-ong-coi-tran-o-noi-cong-cong-5547181.html