Trung Quốc cách chức Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia

Kể từ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012, ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực là quan chức cấp cao người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đầu tiên bị 'ngã ngựa.'

Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/10, tờ Đông phương Nhật báo của Hong Kong ngày 13/10 đưa tin, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực đã chính thức bị cách chức.

Trước đó, ông này đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) điều tra do nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (cụm từ thường dùng để chỉ các quan chức tham nhũng).

Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực từng là người đứng đầu Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, sau đó được điều động về giữ chức Cục Năng lượng Quốc gia kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC).

Kể từ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012, ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực là quan chức cấp cao người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đầu tiên bị “ngã ngựa”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-cach-chuc-cuc-truong-cuc-nang-luong-quoc-gia/529711.vnp