Trung Quốc cách chức cả bí thư Hồ Bắc và bí thư Vũ Hán

Ngày 13-2, Trung Quốc đã cách chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương trong bối cảnh khu vực này đang là trung tâm đại dịch của virus corona mới (Covid-19).

Theo tờ Straits Times, cựu Thị trưởng TP Thượng Hải Ứng Dũng sẽ là người tiếp quản vị trí của ông Tưởng. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thay đổi nhân sự kể từ khi đại dịch bùng phát. Hồi tuần trước, nước này cũng cách chức 2 quan chức y tế cấp tỉnh.

Ngoài ra, ông Vương Trung Lâm sẽ được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Vũ Hán, ủy viên thường trực tỉnh Hồ Bắc, thay ông Mã Quốc Cường, cũng bị cách chức.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc và TP Vũ Hán bị chỉ trích nặng nề vì sự yếu kém trong việc xử lý phòng chống dịch bệnh, khiến hơn 48.000 người bị lây nhiễm khắp Trung Quốc.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương kiểm tra bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại TP Vũ Hán hôm 2-2. Ảnh: REUTERS

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương kiểm tra bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại TP Vũ Hán hôm 2-2. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết thông tin trên được đưa ra sau một cuộc họp của các cán bộ đảng hàng đầu ở tỉnh Hồ Bắc. Sự thay đổi "được dựa trên tình hình chung, căn cứ vào nhu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình thực tế của đội ngũ lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc" - trích Tân Hoa Xã.

Được biết, ông Ứng, 62 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Chiết Giang và là người đứng đầu các tòa án ở Chiết Giang, Thượng Hải.

Bảo Hạnh (Theo Reuters, BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-cach-chuc-tu-bi-thu-ho-bac-toi-vu-han-20200213151236241.htm