Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Biden

Trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 16-6 (khuya 16-6, giờ Việt Nam), Trung Quốc đã bất ngờ lên tiếng khẳng định: 'Bất kỳ nỗ lực nào nhằm hủy hoại quan hệ Nga-Trung đều thất bại'.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã ca ngợi mối quan hệ với Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ và phương Tây gia tăng căng thẳng sau các tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh G7 và NATO. Theo người phát ngôn này, bất chấp những lo ngại mà các nước phương Tây nêu ra, Bắc Kinh và Moscow sẽ là "một lực lượng quan trọng cho sự ổn định trong thế giới bất ổn này". Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Nga Putin với truyền thông Mỹ, khẳng định sự hài lòng trước mối quan hệ Moscow-Bắc Kinh "đạt tầm cao chưa từng có" trong khi nhận định mối quan hệ Nga-Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

T.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_244733_trung-quoc-ca-ngoi-quan-he-voi-nga-truoc-them-thuong-dinh-putin-biden.aspx