Trung Quốc bước vào giai đoạn và nhiệm vụ mới trong việc kiểm soát Covid-19

Ngày 30/11, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cho biết nước này bước vào 'giai đoạn và nhiệm vụ mới' trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan trong cuộc họp với các quan chức y tế.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan trong cuộc họp với các quan chức y tế.

“Với độc tính ngày càng giảm của biến thể Omicron, tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng và kinh nghiệm tích lũy về kiểm soát và phòng ngừa bùng phát, việc ngăn chặn đại dịch của Trung Quốc đối mặt với giai đoạn và nhiệm vụ mới” – Tân Hoa Xã dẫn lời bà Tôn Xuân Lan.

Không đề cập đến “Zero Covid”, nhận xét của bà Tôn Xuân Lan được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết việc cải chính các biện pháp chống dịch hiện tại đang được tiến hành, chính quyền địa phương nên kịp thời “đáp ứng và giải quyết các yêu cầu hợp lý của quần chúng”.

Trong cuộc họp với NHC hôm qua, bà Tôn cũng tuyên bố nên thực hiện “cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm”. Trung Quốc nên tăng cường các biện pháp “chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị và kiểm dịch”, tiếp tục tăng tỷ lệ tiêm chủng – đặc biệt là ở người cao tuổi – và tăng cường nguồn thuốc và y tế.

Trong cuộc họp báo hôm 30/11, người phát ngôn của ủy ban y tế Quảng Châu Zhang Yi, nói rằng thành phố đã điều chỉnh việc chỉ định mức độ rủi ro và các biện pháp ngăn chặn đại dịch - ở một mức độ khác nhau - trong tất cả 11 quận của thành phố.

Lệnh phong tỏa ở bốn quận (Liwan, Baiyun, Tianhe và Haizhu) đã được dỡ bỏ, trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì ở những khu vực được coi là có nguy cơ cao.

Phát ngôn viên trên cho biết Quảng Châu sẽ ngừng gửi tất cả người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 đến các cơ sở kiểm dịch trung tâm và cho phép một số người cách ly tại nhà nếu họ đáp ứng các yêu cầu.

Thành phố cũng sẽ không triển khai xét nghiệm Covid-19 hàng loạt trên toàn quận nữa. “Tất cả các quận nên tiến hành xét nghiệm một cách khoa học” – phát ngôn viên Zhang nói thêm.

Hôm 29/11, Quảng Châu báo cáo 6.995 ca mắc Covid-19 mới tại địa phương. Trong khi đó Trung Quốc báo cáo 37.612 ca mắc mới trên toàn quốc - NHC cho biết hôm 30/11.

Theo CNN

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-buoc-vao-giai-doan-va-nhiem-vu-moi-trong-viec-kiem-soat-covid-19-post617270.html