Trung Quốc bơm thêm 109 tỷ USD nhằm đối phó chiến tranh thương mại

Trung Quốc giảm lượng tiền dự trữ của các ngân hàng, trong nỗ lực 'cứu' nền kinh tế khỏi tác động tiêu cực từ chiến tranh thương mại với Mỹ.

Trong bối cảnh Mỹ tăng lãi suất vừa qua và lo ngại áp lực từ chiến tranh thương mại lên các nền kinh tế thế giới, Ngân hàng T.Ư Trung Quốc (PBoC) hôm 7/10 cho biết sẽ giảm 1 điểm phần trăm tỷ lệ yêu cầu dự trữ (RRRs) kể từ ngày 15/10 để giảm chi phí tài chính và thúc đẩy tăng trưởng.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ lần thứ 4 trong năm 2018 của PBoC đến trong bối cảnh Bắc Kinh cam kết đẩy mạnh các dự án đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng.

Tăng trưởng đầu tư đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong khi xuất khẩu ròng đã chững lại trong nửa đầu năm.

Tỷ lệ yêu cầu dự trữ (RRRs) của Trung Quốc hiện ở mức 15,5% đối với các ngân hàng thương mại lớn và 13,5% đối với các ngân hàng nhỏ hơn, sẽ giảm 1 điểm phần trăm kể từ 15/10, theo PBoC.

Việc này sẽ giúp bơm thêm khoảng 750 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 109,2 tỷ USD) vào nền kinh tế. Động thái sẽ giúp tăng cường hy vọng vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực từ những đòn thuế quan của Washington lên xuất khẩu của Trung Quốc.

Bước đi này cũng cho thấy Ngân hàng T.Ư Trung Quốc có khả năng do lo ngại về tác động của “các cú sốc bên ngoài” tới các thị trường, trong bối cảnh tuần trước Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh, sau loạt leo thang căng thẳng thương mại giữa hai bên, Zhang Yi, nhà kinh tế trưởng tại Quỹ Quản lý Vốn Zhonghai Shengrong khẳng định.

Bên cạnh đó, Xu Hongcai, phó kinh tế trưởng tại Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc cũng cho rằng việc giảm yêu cầu dự trữ này “rất đúng lúc”. “Tác động của chiến tranh thương mại lên nền kinh tế (Trung Quốc) đang hiện rõ. Do đó cần có động thái này và tôi kỳ vọng sẽ còn có đợt giảm tiếp theo vào cuối năm”, ông Xu nói thêm.

Cẩm Anh (Theo The Guardian)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gang-chua-het-muc-diu-moi-manh-nha-326944.html