Trung Quốc 'biện minh' gì về vụ hàng trăm 'tàu cá' xuất hiện ở Biển Đông?

Ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, các tàu nước này tập trung ở gần một khu vực tranh chấp trên Biển Đông là 'tàu cá' tránh thời tiết xấu.

Hình ảnh một nhóm nhỏ trong 200 tàu mà Trung Quốc gọi là 'tàu cá' của nước này neo đậu ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông. (Nguồn: AP)

Hình ảnh một nhóm nhỏ trong 200 tàu mà Trung Quốc gọi là 'tàu cá' của nước này neo đậu ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông. (Nguồn: AP)

Động thái diễn ra một ngày sau khi Philippines mô tả sự hiện diện của tàu Trung Quốc là một hành động xâm phạm.

Hôm 21/3, Philippines cho biết, hơn 200 tàu do lực lượng dân quân biển của Trung Quốc điều khiển, đã bị phát hiện neo đậu tại khu vực Biển Đông tranh chấp vào ngày 7/3.

Manila kêu gọi Trung Quốc "lập tức rút những tàu vi phạm luật hàng hải" này.

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết ông đã trao công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của các tàu Trung Quốc.

Tuy nhiên, một người phát ngôn Trung Quốc phản đối tuyên bố này, nói rằng, do điều kiện thời tiết trên biển gần đây, một số "tàu cá" Trung Quốc đã trú ẩn tránh gió ở khu vực mà Philippines phát hiện, nói rằng đây là điều "bình thường" và hy vọng tất cả các bên có thể "xem xét một cách sáng suốt".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-bien-minh-gi-ve-vu-hang-tram-tau-ca-xuat-hien-o-bien-dong-140033.html