Trung Quốc bị 'tố' ép quốc gia Nam Mỹ đóng cửa văn phòng Đài Loan

Đài Loan lên án Trung Quốc gây sức ép buộc Guyana thu hồi thỏa thuận để Đài Loan mở văn phòng đại diện tại quốc gia Nam Mỹ này.

"Chúng tôi bày tỏ sự bất bình và lên án mạnh mẽ với việc chính phủ Trung Quốc bắt nạt và chèn ép không gian quốc tế của Đài Loan cũng như sự tham gia của Đài Loan vào các vấn đề quốc tế", Cơ quan Đối ngoại Đài Loan nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 5/2.

Đài Loan trước đó cho biết đã ký một thỏa thuận với chính phủ Guyana hôm 11/1 để mở văn phòng đại diện tại quốc gia Nam Mỹ này.

Người phát ngôn Cơ quan đối ngoại Đài Loan Joanne Ou. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Cơ quan đối ngoại Đài Loan Joanne Ou. (Ảnh: AP)

Đài Bắc nói thêm rằng ban đầu, văn phòng dự định hoạt động vào ngày 15/1.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Guyana chiều 4/2 cho biết họ đã rút khỏi thỏa thuận và tiếp tục tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc".

“Chính phủ không thiết lập bất kỳ quan hệ ngoại giao hoặc quan hệ nào với Đài Loan. Do thông tin sai lệch về thỏa thuận đã ký, thỏa thuận này buộc phải chấm dứt", Bộ này nêu rõ.

Tuy nhiên, Cơ quan đối ngoại của Đài Loan khẳng định Guyana đã "đơn phương" quyết định rút khỏi thỏa thuận dưới áp lực của Trung Quốc.

"Đài Loan bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi không thể đảo ngược quyết định của Guyana", cơ quan này khẳng định.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và yêu cầu các nước tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Giới quan sát cho rằng dưới áp lực của Bắc Kinh, một số quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hiện tại, chỉ còn 14 nước duy trì quan hệ với Đài Bắc.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-bi-to-ep-quoc-gia-nam-my-dong-cua-van-phong-dai-loan-ar594960.html