Trung Quốc: Bí thư thành phố giáp ranh Myanmar bị cách chức

Gong Yunzun – Bí thư đảng ủy Thụy Lệ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã bị cách chức sau khi thành phố này ghi nhận hàng chục ca COVID-19 mới.

Theo Global Times, quyết định trên được đưa ra bởi cơ quan thanh tra kỷ luật sau một cuộc điều tra.

Ông Gong Yunzin (46 tuổi) là người phải chịu trách nhiệm chính về ba đợt bùng phát dịch COVID-19 liên tiếp trong hơn nửa năm ở Thụy Lệ. Đặc biệt, đợt bùng phát gần nhất (từ ngày 29/3) gây tổn hại nghiêm trọng đến tình hình phòng chống dịch chung của địa phương và cả nước.

Ông Gong đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Thụy Lệ từ tháng 4/2018, và hiện đã bị giáng cấp xuống chuyên viên cấp một.

Thụy Lệ - thành phố giáp ranh với Myanmar - đã ghi nhận tổng cộng 76 ca mắc COVID-19 và 25 ca không có triệu chứng mới tính đến thứ Năm, 8/4.

Với dân số 300.000 người, Thụy Lệ đã tiến hành hai đợt xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn. Đợt gần nhất được tiến hành hôm thứ Ba.

Thành phố cũng bắt đầu triển khai đợt tiêm chủng hàng loạt từ thứ Sáu tuần trước.

Minh Hạnh

Theo Global Times

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-quoc-bi-thu-thanh-pho-giap-ranh-myanmar-bi-cach-chuc-post1326610.tpo