Trung Quốc bị nghi ngờ cài người vào 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải

Trong nỗ lực có sự phối hợp diễn ra suốt hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã sử dụng một công ty tuyển dụng để đưa người vào các lãnh sự quán của Anh, Australia, Mỹ... ở Thượng Hải.

Báo The Australian ngày 14/12 cho biết họ đã nhận được dữ liệu bị rò rỉ chứa thông tin của gần 2 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy 10 lãnh sự quán nước ngoài tại Thượng Hải có nhân sự nằm trong danh sách này.

Theo bài báo, những người là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoặc từng làm việc tại phái bộ của Mỹ, Australia, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ, New Zealand, Italy và Nam Phi ở Thượng Hải. Họ là các chuyên viên cấp cao về chính trị và vấn đề chính phủ, cố vấn kinh tế, thư ký và trợ lý hành chính.

 Trung Quốc bị nghi ngờ cài người vào 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải. Ảnh: AAP.

Trung Quốc bị nghi ngờ cài người vào 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải. Ảnh: AAP.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã tuyển nhân sự cho lãnh sự quán tại Thượng Hải thông qua một cơ quan chính phủ Trung Quốc có tên là Sở Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài tại Thượng Hải (SFASD). Hoạt động này đã diễn ra trong ít nhất 5 năm qua.

Danh sách bỉ rò rỉ cũng cho thấy những người là nhân viên của Boeing và Volkswagen, của các hãng dược phẩm như Pfizer và AstraZeneca, và của các ngân hàng như ANZ và HSBC.

"Đây được cho là lần đầu tiên dữ liệu như thế này bị rò rỉ trên thế giới", nhà báo Sharri Markson bình luận.

Dữ liệu được trích xuất từ một máy chủ ở Thượng Hải từ năm 2016 bởi những người bất đồng chính kiến Trung Quốc và được sử dụng cho mục đích phản gián. Sau đó, dữ liệu được chuyển cho Liên minh Liên Nghị viện về Trung Quốc, trước khi đến tay một số tờ báo như The Australian, Mail on Sunday của Anh, De Standaard của Bỉ và một biên tập viên người Thụy Điển.

Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ ai trong danh sách thực sự làm gián điệp cho Trung Quốc, nhưng các chuyên gia an ninh đã cảnh báo việc sử dụng nhân sự là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khiến thông tin nhạy cảm rơi vào tay tình báo Bắc Kinh.

"Việc cho phép các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc cho những công ty như vậy dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp công nghệ, cung cấp cho Trung Quốc thông tin tình báo về các hệ thống và năng lực vũ khí mới hoặc về các cấu trúc lực lượng được xây dựng xung quanh", một đặc vụ tình báo nói với The Australian.

"Hãy tưởng tượng nếu một đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc được phép làm việc trong dự án tàu ngầm mới của Australia và nhận được dữ liệu kỹ thuật về hiệu suất của tàu ngầm. Điều này sẽ mang lại cho hải quân Trung Quốc một lợi thế lớn và khiến tính mạng của người Australia gặp nguy hiểm", đặc vụ này nói.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-bi-nghi-ngo-cai-nguoi-vao-10-lanh-su-quan-o-thuong-hai-post1163125.html