Trung Quốc bí mật xét xử công dân Canada

Chính phủ Canada lên án việc Trung Quốc bí mật xét xử Michael Spavor, hơn hai năm sau khi công dân Canada bị bắt giữ với cáo buộc hoạt động tình báo.

Jim Nickel, tham tán đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh, cho biết ông Michael Spavor đã được nhà chức trách Trung Quốc tiến hành xét xử trong ngày 19/3. Phiên tòa chỉ dài 3 tiếng, kết thúc trong ngày và được tổ chức trong bí mật, theo Guardian.

Tòa án Trung Quốc cho biết phán quyết chỉ được công bố trong ngày 20/3.

Tham tán Đại sứ quán Canada cùng 9 nhà ngoại giao từ 8 nước đã đến thành phố Đan Đông, gần biên giới Trung Quốc - Triều Tiên để yêu cầu tham dự phiên tòa nhưng không được nhà chức trách Trung Quốc chấp thuận. Nhóm nhà ngoại giao quốc tế còn có đại diện các đại sứ quán Anh, Mỹ, Pháp và Australia.

"Chúng tôi trân trọng sự ủng hộ quốc tế này", ông Nickel chia sẻ.

 Cảnh sát Trung Quốc không cho truyền thông và các nhà ngoại giao tham dự phiên tòa tại Đan Đông ngày 19/3. Ảnh: AFP.

Cảnh sát Trung Quốc không cho truyền thông và các nhà ngoại giao tham dự phiên tòa tại Đan Đông ngày 19/3. Ảnh: AFP.

Theo nhà ngoại giao Canada, hành trình đến Đan Đông nhằm gửi thông điệp ủng hộ ông Michael Spavor và "phản đối việc giam giữ tùy tiện".

Spavor cùng Michael Kovrig, một cựu nhân viên ngoại giao Canada, bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ vào tháng 12/2018 với cáo buộc hoạt động tình báo. Chính phủ Canada gọi đây là biện pháp trả đũa của Trung Quốc sau khi nước này bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu - giám đốc tài chính tập đoàn Huawei - theo yêu cầu dẫn độ của Bộ Tư pháp Mỹ.

"Michael Spavor chỉ là một doanh nhân Canada bình thường nhưng đã thực hiện những công việc phi thường để xây dựng quan hệ mang tính xây dựng giữa Canada, Trung Quốc và Triều Tiên", gia đình của ông Spavor chia sẻ.

"Ông yêu cuộc sống và công việc ở Trung Quốc, không bao giờ làm gì ảnh hưởng xấu đến lợi ích của đất nước và người dân Trung Quốc", thông cáo nhấn mạnh.

Doanh nhân Canada Michael Spavor trong một cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AFP.

Phiên tòa xét xử Spavor và Kovrig được công bố ngày tổ chức ngay trước đối thoại cấp cao Mỹ - Trung. Phiên xét xử Michael Kovrig dự kiến diễn ra trong ngày 22/3 tại Bắc Kinh.

Trung Quốc phủ nhận mối liên hệ giữa các phiên tòa với cuộc đối thoại này.

Trong khi đó, cựu đại sứ Canada Guy Saint-Jaques nhận định Bắc Kinh có những tính toán rõ ràng khi tổ chức xét xử trùng thời điểm diễn ra đối thoại cấp cao Mỹ - Trung. Ông cho rằng Bắc Kinh kỳ vọng chính phủ Tổng thống Joe Biden sẽ dàn xếp thả bà Mạnh Vãn Châu, đổi lấy sự tự do của 2 công dân Canada với áp lực từ đồng minh.

"Canada đang kẹt trong cuộc chơi địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi đang ở tình thế rất khó khăn. Thực tế là chính phủ Canada không thể làm gì khác vào thời điểm này", ông nhận định.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-bi-mat-xet-xu-cong-dan-canada-post1194966.html