Trung Quốc: Bệnh nhân tái nhiễm SARS-CoV-2 không gây lây nhiễm

Quan chức y tế của Trung Quốc cho biết những bệnh nhân tái nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã được xác định là không lây nhiễm.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: News Daily)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: News Daily)

Một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 28/2 cho biết, những bệnh nhân tái nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã được xác định là không lây nhiễm.

Phát biểu họp báo, quan chức NHC Guo Yanhong nhấn mạnh cần nâng cao biểu biết về SARS-CoV-2 và tăng cường theo dõi sức khỏe và quản lý các bệnh nhân nhân được xét nghiệm hết SARS-CoV-2.

Tính tới hết ngày 27/2, tỉnh Hồ Bắc-“ổ dịch” COVID-19 ở Trung Quốc đã ghi nhận 2.682 ca tử vong trong dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Còn trên toàn quốc, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 78.824 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.788 người đã tử vong vì loại virus chết người này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-benh-nhan-tai-nhiem-sarscov2-khong-gay-lay-nhiem/625667.vnp