Trung Quốc bắt thêm 1 công dân Canada?

Truyền thông Canada ngày 19/12 cho biết giới chức Trung Quốc mới bắt giữ thêm công dân Canada thứ 3 trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa gia tăng vì vụ bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Ông Michael Spavor - một trong 2 người Canada phía Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ.

Ông Michael Spavor - một trong 2 người Canada phía Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ.

Theo tờ National Post, vụ công dân thứ 3 của Canada bị bắt tại Trung Quốc đã được một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này xác nhận.

Theo tờ báo này, Văn phòng các vấn đề toàn cầu của Canada cho biết họ “biết vụ một công dân Canada bị bắt” nhưng không cung cấp thông tin.

Danh tính người mới bị bắt giữ chưa được xác định nhưng nguồn tin của tờ National Post cho biết người này không phải là một nhà ngoại giao hay một doanh nhân.

Về phía Trung Quốc, phát biểu ngày 19/12, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết bà không nhận được thông tin về vụ bắt giữ mới. “Tôi không nghe thấy thông tin mà các vị đề cập”, bà Hua cho biết khi được đề nghị xác minh trường hợp công dân thứ 3 của Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Thông tin trên báo hiệu cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada vốn bị thổi bùng lên sau vụ Canada bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính (CFO) tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của phía Mỹ sẽ leo thang thêm một nấc mới.

Sau khi bà Mạnh bị bắt giữ, Trung Quốc trong tuần qua cũng đã bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc họ đã có những hoạt động gây nguy hiểm tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Người đầu tiên bị bắt giữ là ông Michael Kovrig – từng là một nhà ngoại giao Canada, hiện là cố vấn cấp cao về Đông Bắc Á ở Nhóm khủng hoảng quốc tế.

Người còn lại là ông Michael Spavor – một nhà văn và là một doanh nhân đang điều hành một tổ chức văn hóa chuyên thúc đẩy các chuyến đi tới Triều Tiên.

Thời điểm 2 công dân Canada bị bắt khiến nhiều người nghĩ rằng vụ việc này là đòn trả đũa của Trung Quốc với Canada.

Chính phủ Canada cũng cho biết không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa vụ bắt giữ bà Mạnh và các ông Kovrig và ông Spavor. Cuối tuần qua, Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum đã được tiếp cận lãnh sự với ông Spavor.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/trung-quoc-bat-them-1-cong-dan-canada-430361.html