Trung Quốc bất ngờ tung sách trắng, chỉ trích Mỹ gay gắt

Ngày 24/9, Quốc vụ viện Trung Quốc bất ngờ công bố sách trắng về tranh chấp thương mại song phương với Mỹ.

Trung Quốc công bố tài liệu, chỉ trích Mỹ về căng thẳng thương mại

Tài liệu này chỉ trích mạnh mẽ: “Mỹ đang ra sức biện hộ... cho chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, quyền bá chủ kinh tế đồng thời đưa ra những cáo buộc chống lại nhiều nước, nhiều khu vực, cụ thể là Trung Quốc, dọa dẫm các nước khác thông qua trừng phạt như áp đặt thuế, đặt quyền lợi của riêng họ lên trên Bắc Kinh qua những biện pháp gây áp lực nặng nề”.

Thực tế, Washington đã áp thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD và Bắc Kinh cũng đáp trả bằng cách đánh thuế vào trên 60 tỉ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Cũng theo sách trắng, “căng thẳng kinh tế và thương mại giữa hai nước leo thang nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn, gây tổn hại tới mối quan hệ kinh tế và thương mại được gây dựng trong nhiều năm qua thông qua hợp tác giữa chính phủ, người dân hai nước. Điều này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống thương mại đa phương và nguyên tắc thương mại tự do” - sách trắng của Trung Quốc nhấn mạnh.

Tài liệu trên được công bố trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc tiếp tục leo lên một bậc sau khi Bắc Kinh quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại với Washington sau khi Mỹ áp hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng nhà xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport liên quan đến thỏa thuận mua bán máy bay Su-35 và hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-bat-ngo-tung-sach-trang-chi-trich-my-gay-gat-d273029.html