Trung Quốc bất ngờ tố Canada và Mỹ giả dối

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án Canada và đồng minh Mỹ 'giả dối' khi chỉ trích việc Bắc Kinh giam giữ 2 công dân Canada sau vụ bắt giám đốc tài chính tập đoàn Huawei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: SCMP

Vào ngày 1/12, Canada đã bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu của Mỹ. Hành động vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc. Sau đó, Bắc Kinh cũng bắt giữ 2 người Canada với lý do nghi ngờ là gián điệp.

Tại một cuộc họp giao ban tại Bắc Kinh hôm 24/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh đã được hỏi về việc Trung Quốc bắt giữ 2 người Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig. Trước đó, phía Ottawa gọi động thái của Bắc Kinh là tùy tiện và trái ngược với luật pháp quốc tế, thiên vị và không minh bạch.

"Phía Canada không ngừng nói về nghĩa vụ pháp lý theo hiệp ước dẫn độ song phương với Mỹ. Điều đó có nghĩa họ có thể nhắm mắt làm ngơ và chà đạp lên chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế sao?", bà Hoa nói. "Điều đó có nghĩa là Canada có thể bỏ qua nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc sao?".

Hiện tại bà Mạnh đã được tại ngoại trong khi chờ kết quả của một phiên điều trần dẫn độ. Chính phủ Mỹ - vốn đang trong trong khuôn khổ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đã cáo buộc bà Mạnh gian lận, liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.

Việc bắt giữ Spavor và Kovrig đã bị một số người coi là hành động đáp trả của Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Hoa phủ nhận quan điểm này này.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-to-canada-va-my-gia-doi-a256470.html