Trung Quốc bất ngờ tập trung khí tài đồ sộ giữa đêm để làm gì?

Nhiều vũ khí mới đã xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh lúc nửa đêm ngày 14/9 nhằm chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh Trung Quốc.

Theo RT, loạt hình ảnh khí tài Trung Quốc di chuyển rầm rập giữa đêm trên đường phố Bắc Kinh đã được chia sẻ rộng rãi bởi những người đan mê quân sự và khách du lịch.

Theo RT, loạt hình ảnh khí tài Trung Quốc di chuyển rầm rập giữa đêm trên đường phố Bắc Kinh đã được chia sẻ rộng rãi bởi những người đan mê quân sự và khách du lịch.

Nhân chứng cho biết các khí tài này đang tham gia diễn tập cho lễ duyệt binh kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Một số phương tiện trong số đó được xác định là xe tăng hạng nhẹ Type 15 mới, vốn được thiết kế cho địa hình miền núi và sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh. Nhóm xe tăng Type 15, cùng một số phương tiện khác như xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A, đã được khoác lên mình một lớp ngụy trang phong cách sa mạc mới, thay cho lớp ngụy trạng màu rừng núi truyền thống.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tích cực để mắt đến các khu vực mới trong kế hoạch triển khai quân đội.

Ngoài các khí tài quen thuộc, một số phương tiện khác được che chắn kĩ lưỡng bằng lều bạt, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm giữ bí mật đến phút chót.

Một thiết bị lớn, hình ngư lôi đã được phát hiện, và được cho là tàu ngầm không người lái. Trong vài năm qua, quân đội Trung Quốc từng thử nghiệm nhiều thiết bị không người lái dưới nước. Tuy nhiên, các thiết bị này nhỏ hơn rất nhiều so với thiết bị vừa xuất hiện. Kích thước lớn cho thấy phương tiện này có thể mang theo một số vũ khí.

Một phương tiện bí ẩn có hình dáng bắt mắt được cho là tàu lượn siêu âm, hoặc UAV siêu âm.

Cỗ máy được che đậy kín mít này, theo RT, có thể là một bệ phóng tên lửa mang theo ít nhất 2 quả đạn, hoặc cũng có thể là hệ thống phóng đa nòng MRLS hạng nặng, giống như BM-30 Smerch của Nga.

Ngoài ra, tại buổi diễn tập còn có sự xuất hiện của phương tiện được cho là máy bay không người lái tấn công Lijian, và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, dường như là DF-41 mới.

Theo Minh Hạnh/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-bat-ngo-tap-trung-khi-tai-do-so-giua-dem-de-lam-gi/20190924101621699