Trung Quốc: Bắt hiệu trưởng trường cấp 2 đánh đập nữ sinh 13 tuổi

Cảnh sát Trung Quốc đã cho bắt giữ hiệu trưởng của một trường cấp 2 ở tỉnh Thiểm Tây vì tội đánh đập nữ sinh 13 tuổi.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ông Ren Zhuangfei, hiệu trưởng trường cấp 2 ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 20/12 vì hành vi đánh đập nữ sinh 13 tuổi và ép em này viết bản tường trình về “lịch sử quan hệ tình dục với bạn trai”.

Cảnh sát huyện Linxian thuộc tỉnh Thiểm Tây đã ra thông báo về việc bắt giữ đối với ông Ren trong vòng 15 ngày và yêu cầu nộp phạt hành chính 1.000 nhân dân tệ (153 USD).

Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt giam vì đánh đập nữ sinh 13 tuổi. (Ảnh minh họa)

Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt giam vì đánh đập nữ sinh 13 tuổi. (Ảnh minh họa)

Ủy ban kỷ luật huyện Linxian đã cho thành lập tổ điều tra về những vi phạm liên quan tới quá trình công tác của ông Ren. Hôm 19/12, ông Ren đã bị cách chức vị trí hiệu trưởng trường cấp 2.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ hoạt động của trường học và tăng cường giám sát đội ngũ giáo viên để tránh vụ việc như trên tái diễn. Chúng tôi sẽ có biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với các học sinh và cha mẹ học sinh trong sự việc trên”, chính quyền huyện Linxian nhấn mạnh.

Vụ việc liên quan tới hiệu trưởng Ren được phanh phui sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ông này ép một nữ sinh 13 tuổi viết tường trình về “các hoạt động quan hệ tình dục” với nam sinh trong trường.

Theo Tân Hoa Xã, anh trai của nữ sinh mang họ Liu đã phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể em gái vào ngày 2/12 và gặng hỏi.

Nữ sinh đã kể cho anh trai về việc bị ông Ren ép viết bản kiểm điểm và khi nữ sinh không đồng ý làm theo, ông Ren đã ra tay đánh đập. Anh Liu cho biết thêm, em gái nói rằng ông Ren còn dặn không được nói với bất cứ ai trong gia đình về việc bị đánh nếu không ông Ren sẽ đánh đến chết.

Cụ thể, nữ sinh bị hiệu trưởng Ren đánh vào lúc 23h ngày 30/11 ngay tại phòng làm việc của ông này. Sau đó, ông Ren bắt học sinh phải thú nhận đã có quan hệ tình dục với một bạn nam cùng lớp.

Theo anh Liu, sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, sự trong trắng của em gái anh đã được chứng minh. Ngoài ra, em gái anh Liu còn có nhiều vết thương trên đầu và cơ thể.

“Tôi không thể tưởng tượng những gì mà em mình đã phải trải qua trong phòng thầy hiệu trưởng vào đêm hôm đó và tại sao ông ta lại bắt ép em gái tôi phải viết bản tường trình”, anh Liu cho hay.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, ngôi trường cấp hai nằm ở làng Anye thuộc huyện Linxian có 530 học sinh và theo học các lớp từ 1 – 9. Em gái anh Li và một nam sinh họ Wang đang theo học lớp 9 và nằm trong số 137 học sinh học nội trú tại trường.

Wang thường tới phòng em gái anh Liu sống chung với 7 bạn gái khác và ở lại chơi khoảng 1 – 2 giờ đồng hồ.

Nghĩ rằng hai học sinh đã vi phạm nội quy nhà trường và có quan hệ tình dục với nhau, hiệu trưởng Ren đã gọi nữ sinh 13 tuổi lên phòng để hỏi chuyện. Do nữ sinh không nhận lỗi, ông Ren đã đánh em này vì nghĩ học sinh đang nói dối. Ngoài ra, ông Ren còn bắt nữ sinh viết tường trình về những gì đã xảy ra giữa em với nam sinh Wang.

Theo anh Liu, anh từng yêu cầu ông Ren bồi thường cho những tổn hại sức khỏe mà em gái phải hứng chịu, nhưng ông này đã từ chối.

“Giờ chúng tôi muốn ông ta phải nói lời xin lỗi”, anh Liu cho hay.

Ông Liu Changsong, một luật sư tại Công ty Luật Mugong ở thủ đô Bắc Kinh chia sẻ với China Newsweek rằng, những hành động của ông Ren không chỉ vi phạm đạo đức nghề giáo mà còn vi phạm luật pháp.

Theo Luật Bảo vệ Trẻ em, sau khi được giám định thương tật, nếu những vết thương trên cơ thể nữ sinh 13 tuổi được xác định là nặng, ông Ren có thể bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/bat-hieu-truong-truong-cap-2-danh-da-man-nu-sinh-13-tuoi-272921.html