Trung Quốc: Bắt giữ nghi phạm tấn công tại trường học khiến 7 người tử vong

Chiều 27/4, một vụ tấn công hàng loạt đã diễn ra tại trường trung học ở Trung Quốc khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra tại Trường trung học tại huyện Mễ Chi, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) vào khoảng 6h10 chiều 27/4 (giờ địa phương), thời điểm các học sinh vừa tan giờ học.

Hiện trường vụ tấn công và nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. - Ảnh: Weibo.

Tất cả các nạn nhân đều là học sinh trường trung học huyện Mễ Chi. Trong số 7 người thiệt mạng có 5 nữ và 2 nam, trong khi 12 người khác bị thương gồm 9 nữ và 3 nam hiện nằm viện, theo China Daily.

Nghi phạm mang họ Zhao đã bị bắt giữ ngay sau đó. Nghi phạm sinh ngày 20/1/1990, hiện đang sống tại địa phương này và từng học tại ngôi trường xảy ra án mạng.

Zhao cho biết hành động lần này là để trả thù cho việc hắn bị bạn bè ức hiếp trong suốt khoảng thời gian đi học.

Trên trang blog của tờ tin nhanh Thiểm Tây (Shaanxi City Express) đã cập nhật hình ảnh của những học sinh trung học kèm theo cảnh nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Được biết, tội phạm bạo lực được cho là khá hiếm tại Trung Quốc, đặc biệt là ở những thành phố lớn có an ninh chặt chẽ.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao và búa, trong đó khá nhiều vụ nhắm tới học sinh, trẻ em, theo Reuters.

Trước đó, một người phụ nữ đã bị giết và 12 người khác bị thương sau khi một người đàn ông cầm dao tấn công vào khu chợ đông đúc ngay tại Bắc Kinh hồi tháng 2 năm nay.

Theo thống kê tại Trung Quốc, nghi phạm của những vụ tấn công như vậy thường là những người có sức khỏe tâm thần không bình thường, hoặc có ấm ức riêng.

HUYỀN TRANG (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-bat-giu-nghi-pham-tan-cong-tai-truong-hoc-khien-7-nguoi-tu-vong-a227922.html