Trung Quốc bắt giữ một công dân Australia, Canberra nói không hề được thông báo lý do

Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Australia thông báo, một công dân nước này đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh.

Trung Quốc bắt giữ bà Cheng Lei, công dân Australia, từng có 8 năm làm người dẫn chương trình và phóng viên cho Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Trung Quốc bắt giữ bà Cheng Lei, công dân Australia, từng có 8 năm làm người dẫn chương trình và phóng viên cho Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết, Chính phủ Australia đã nhận được thông báo chính thức từ phía Trung Quốc về việc bà Cheng Lei, quốc tịch Australia bị bắt giam từ ngày 14/8.

Ngày 27/8, các quan chức ngoại giao Australia đã được phép nói chuyện trực tuyến với bà Cheng Lei và hiện đang tiến hành các biện pháp hỗ trợ lãnh sự cần thiết cho bà Cheng và gia đình.

Bà Cheng Lei trước khi bị bắt giữ đã từng có 8 năm làm người dẫn chương trình và phóng viên cho Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc (CGTN).

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho hay, nước này không được biết lý do Bắc Kinh bắt giữ bà Cheng Lei, đồng thời cảnh báo, những rủi ro đối với các doanh nghiệp Australia làm ăn với Trung Quốc đã thay đổi.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia gia tăng sau khi Canberra yêu cầu điều tra quốc tế liên quan đến nguồn gốc virus corona gây đại dịch Covid-19 khiến hơn 25,6 triệu người nhiễm, trong đó có hơn 854.000 người tử vong, ngầm ám chỉ Trung Quốc có liên quan, trong khi Bắc Kinh áp dụng đánh thuế chống bán phá giá đối với nhiều hàng hóa của Australia.

Bà Cheng Lei là công dân Australia thứ hai bị bắt giữ tại Bắc Kinh. Trước đó, ông Yang Hengjun, nhà văn, cựu nhân viên chính phủ Trung Quốc đã bị bắt vào tháng 01/2019 do liên quan tội gián điệp.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-bat-giu-mot-cong-dan-australia-canberra-noi-khong-he-duoc-thong-bao-ly-do-122777.html