Trung Quốc bắt giữ giáo sư Nhật Bản do nghi ngờ làm gián điệp

Các nguồn thạo tin ngày 18/10 cho biết, giới chức Trung Quốc hồi tháng 9 đã bắt giữ một giáo sư người Nhật Bản của trường Đại học Hokkaido.

Từ năm 2015, ít nhất 13 công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Giáo sư người Nhật Bản, khoảng 40 tuổi, đã bị bắt giam tại Bắc Kinh. Theo các nguồn tin, giới chức cho hay ông này "đã vi phạm các luật nội địa", nói rằng ông có thể bị tình nghi làm gián điệp. Vị giáo sư này trước đây từng làm việc cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng, thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Kể từ năm 2015, ít nhất 13 công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với nhiều cáo buộc, trong đó có hoạt động gián điệp. Tất cả những người này đều là dân thường, khiến cho vụ việc mới nhất này trở thành vụ đầu tiên liên quan tới một giáo sư đại học quốc gia, tương đương với một quan chức.

Trung Quốc đã tăng cường giám sát các cá nhân và tổ chức nước ngoài, nhân danh bảo vệ an ninh quốc gia. Không chỉ Nhật Bản, một số công dân các nước khác cũng đã bị bắt giữ tại Trung Quốc, đặc biệt sau một luật phản gián bắt đầu có hiệu lực vào năm 2014 và luật an ninh quốc gia năm 2015.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-bat-giu-giao-su-nhat-ban-do-nghi-ngo-lam-gian-diep-102987.html