Trung Quốc bắt đầu tập trận ở cửa ngõ Biển Đông

Ngày 25/7, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần Bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, cửa ngõ Biển Đông, trong bối cảnh Mỹ liên tục có những hành động khiêu khích trong khu vực.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc tuần tra các đảo và rạn san hô tại khu vực Biển Đông.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, cuộc tập trận có thể chủ yếu gồm các hoạt động diễn tập chống hạm và phòng không của các máy bay chiến đấu của Không quân PLA.

Chuyên gia này cũng kỳ vọng rằng cuộc tập trận sẽ bao gồm cả các binh chủng khác như Hải quân và Lực lượng tên lửa tham gia các hoạt động chung cũng như có các tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay của Trung Quốc.

Theo thông báo của đơn vị 95180 của PLA trên truyền hình Beihai ngày 24/7, cuộc tập trận sẽ được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất diễn ra từ ngày 25-27/7 tại một khu vực rộng lớn hình chữ nhật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Bán đảo Lôi Châu, còn giai đoạn thứ 2 tổ chức từ ngày 28/7-2/8 ở khu vực hình tròn nhỏ hơn có bán kính 8km cũng trong cùng một vùng. Cũng theo thông báo, hoạt động bắn đạn thật sẽ diễn ra ở khu vực rộng lớn với đạn dược có sức công phá lớn.

(theo Global Times)

Đào Tú

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-bat-dau-tap-tran-o-cua-ngo-bien-dong-120162.html