Trung Quốc bất an khi Mỹ lộ thời điểm bàn giao sát thủ diệt tăng cho Đài Loan?

Mỹ lộ thời điểm sẽ bàn giao 1240 quả tên lửa chống tăng TOW biến thể mới nhất cho Đài Loan vào năm 2025. Với số tên lửa này, năng lực phòng thủ của Đài Bắc sẽ tăng lên rõ rệt.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hôm 21-12 xác nhận, Mỹ và Đài Loan đã ký Thư Đề nghị và Chấp thuận (LOA) cho thương vụ mua bán các loại vũ khí từ Mỹ.

Được biết hôm 13-12, đại diện quân đội Đài Loan và Viện Mỹ ở Đài Loan (AIT) đã ký kết LOA không chỉ liên quan tới thương vụ mua bán các tiêm kích F-16V "Viper" mà còn cả xe tăng M1A2T và tên lửa chống tăng TOW với tổng trị giá 2,9 tỉ USD.

Trong khi đó, tờ Liberty Times cho biết, quá trình Mỹ chuyển giao 66 tiêm kích F-16 cho Đài Loan sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, còn các xe tăng M1A2T sẽ có mặt ở Đài Loan vào tháng 6-2028 và tên lửa chống tăng TOW là vào tháng 10-2025.

Như vậy, tên lửa chống tăng TOW sẽ là loại vũ khí được chuyển giao sớm nhất cho đảo quốc này.

Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan. Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc về mặt luật pháp để bảo vệ vùng lãnh thổ này.

Nếu Washington cung cấp số tên lửa chống tăng này cho Đài Bắc, đây sẽ là cú sốc lớn cho Bắc Kinh

Bởi số tên lửa này có thể hoàn toàn chặn đứng mũi tiến công chiếm đảo từ những xe tăng, thiết giáp lội nước của Trung Quốc.

Ra đời từ những năm của thập niên 1970, tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ vẫn được coi là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

Tên lửa này lần đầu tiên được triển khai tại chiến trường Việt Nam, cho tới nay chúng đã xuất hiện trên nhiều điểm nóng của thế giới và hiện tại loại vũ khí này đang tham chiến tại Syria.

Các phiên bản của TOW được phát triển sau này là: TOW 2A (BGM-71E), sản xuất vào năm 1987 với hơn 118.000 quả được bán ra; TOW 2B (BGM-71F), sản xuất vào năm 1991 với trên 40.000 được bán ra.

TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK. Khi bắn các xạ thủ quan sát và dẫn đường đường bay cho tên lửa đến mục tiêu thông qua kính viễn vọng.

Phạm vi tấn công tối đa của phiên bản TOW mới nhất lên tới 4.200m. Ngoài ra, TOW được nâng cấp đủ sức xuyên thủng xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA.

Hiện BGM-71 TOW là loại tên lửa chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội Mỹ cũng như các quốc gia NATO khác.

Phiên bản BGM-71F được trang bị đầu đạn kép có thể vô hiệu hóa loại giáp phản ứng nổ của các xe tăng hiện đại và khả năng xuyên phá vỏ thép lên tới 900mm.

Ngoài phiên bản với chân đế cố định, BGM-71 TOW có thể triển khai trên xe jeep, xe thiết giáp giúp tăng tính cơ động.

Mặc dù ra đời đã lâu nhưng những tên lửa TOW vẫn là nỗi ác mộng của xe tăng hiện tại.

Với những gì đang thể hiện trên chiến trường Syria, TOW được đánh giá là một trong những tên lửa chống tăng đáng sợ nhất trong lịch sử.

BGM-71 TOW có trọng lượng 18,9 kg đến 22,6 kg tùy phiên bản.

Tên lửa chống tăng được lắp đầu đạn nặng 3,9 kg đến 6,1 kg, đủ sức xuyên thủng các loại xe tăng hiện đại.

Đài Loan (Trung Quốc) đã có kinh nghiệm trong việc sử dụng loại tên lửa này, trong biên chế của họ vẫn có hàng trăm tổ hợp TOW do Mỹ cung cấp trước đây.

Rất có thể phiên bản TOW mà Đài Loan muốn Mỹ cung cấp là phiên bản mới nhất của loại tên lửa này.

Nếu có trong tay 1240 quả tên lửa TOW, sức mạnh của lực lượng phòng vệ đảo quốc này sẽ tăng lên rõ rệt.

Họ có thể đủ sức chống lại các cuộc tấn công ban đầu nhằm chiếm đảo từ phía đối phương.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-trung-quoc-bat-an-khi-my-lo-thoi-diem-ban-giao-sat-thu-diet-tang-cho-dai-loan/837281.antd