Trung Quốc: Bắt 2.000 học sinh quỳ gối, nhà trường bị chỉ trích gay gắt

Một trường học tại miền trung Trung Quốc đã tổ chức lễ quỳ gối bày tỏ hiếu kính với bố mẹ. Tuy nhiên đa số các ý kiến đều cho rằng nhà trường có lối suy nghĩ lạc hậu, phong kiến, cổ hủ.

Ảnh cắt từ video cho thấy hàng ngàn học sinh đang đập đầu, quỳ gối (Ảnh: SCMP)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, dư luận Trung Quốc đang trở nên gay gắt, chỉ trích một trường học tại miền trung nước này vì một đoạn video đăng tải trên trang web Pear Video.

Đoạn video quay lại cảnh hơn 2.000 học sinh của trường đang quỳ gối và chạm đầu xuống nền đất, bên cạnh là cha mẹ của chúng.

Sự việc đã được xác nhận là có thật, xảy ra vào ngày 19/11 tại một trường học tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khi sắp tới kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đại diện nhà trường đã lên tiếng giải thích, rằng các học sinh của trường đang được giáo dục về nghi thức truyền thống của Trung Quốc. Một trong những nghi thức đó là việc bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ bằng cách quỳ gối, chạm đầu xuống đất.

Tuy nhiên, lời giải thích này thậm chí đem đến nhiều luồng ý kiến chỉ trích hơn nữa. Dư luận cho rằng có nhiều cách khác nhau để bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính với cha mẹ, không nhất thiết phải bắt hàng ngàn học sinh phải đập đầu, quỳ gối.

Nghi lễ quỳ gối, đập đầu để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ từng là một phần không thể thiếu của văn hóa Trung Quốc, vốn xuất phát từ triết học Nho giáo.

Ngày nay, người Trung Quốc chỉ quỳ gối, đập đầu để thể hiện sự tôn trọng đối với các thành viên trong gia đình đã qua đời, hoặc trẻ em thực hiện nghi lễ với người lớn khi nhận lì xì trong dịp Tết Nguyên đán.

(Theo Thời báo kinh doanh Vũ Hán)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/trung-quoc-bat-2000-hoc-sinh-quy-goi-nha-truong-bi-chi-trich-gay-gat-d16277.html