Trung Quốc: Bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè

Trong khi nhiều nơi ở Trung Quốc đang phải vật lộn với thời tiết nóng ẩm của mùa hè thì khu vực Tân Cương lại bị một cơn bão mùa đông tấn công – hãng tin Tân Hoa Xã cho biết hôm qua (3/7).

Tuyết rơi tại đây trong thời gian từ 28-30/6 đạt độ dày trungbình 30cm, có nơi tới 70cm.

Đồng cỏ Bayanbulak nằm ở độ cao 2.400 mét so với mặt nước biển,nơi đây trước đây từng có tuyết rơi vào giữa mùa hè, nhưng mức độ bão tuyết nhưnăm nay là rất hiếm.

Nhà chức trách địa phương mau chóng phản ứng với điều kiệnthời tiết bất thường này, họ đã chuyển cỏ tới cho động vật.

Ngày 30/6 tuyết ở đây đã ngừng rơi và không có thương vong nàođược báo cáo sau hiện tượng thời tiết bất thường này. Tuy nhiên hàng trăm độngvật được cho là đã chết do nhiệt độ giảm đột ngột.

Ngoài ra, tuyết rơi cũng làm gián đoạn giao thông ở hạt Nilethuộc khu vực tự trị Ili-Kazakh. Hơn 400 khách du lịch với 130 xe hơi bị kẹt tạivùng núi Tangbra hoặc trên cao tốc Dushazi chạy qua núi Tien Shan.

Theo Xinhua/Ordonews

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-bao-tuyet-bat-ngo-xuat-hien-giua-mua-he-20200704173126050.html