Trung Quốc: Bão nhiệt đới Bebinca đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông

Tối 15/8, cơn bão nhiệt đới Bebinca, cơn bão thứ 16 ở Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông với sức gió lên tới 82,8 km/giờ.

Hình ảnh vệ tinh về vị trí của bão Bebinca. (Nguồn: NASA/NOAA Worldview)

Trung tâm khí tượng tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cho biết vào khoảng 21 giờ 40 phút (20 giờ 40 phút giờ Việt Nam) tối 15/8, cơn bão nhiệt đới Bebinca đã đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông với sức gió lên tới 82,8 km/giờ.

Đây là cơn bão thứ 16 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Tính tới trưa 15/8, do việc tạm dừng các dịch vụ vận chuyển tàu phà trên Eo biển Quỳnh Châu - nằm giữa tỉnh Quảng Đông và tỉnh đảo Hải Nam nên 10.500 phương tiện và 23.600 người bị mắc kẹt.

Trong khi đó, Trung tâm cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Quảng Đông cho biết tất cả 1.254 tàu đánh cá ở 11 thành phố duyên hải ở phía Tây tỉnh này đã trở về cảng và 8.721 thành viên thủy thủ đoàn đã về đến bờ.

Trung tâm khí tượng tỉnh Quảng Đông dự đoán bão Bebinca sẽ quét qua Bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Đông, trước khi di chuyển đến Vịnh Bắc Bộ vào sáng 16/8.

Cơn bão này sẽ có sức gió mạnh và gây mưa lớn tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông và các thành phố ở châu thổ sông Châu Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-bao-nhiet-doi-bebinca-do-bo-vao-tinh-quang-dong/519310.vnp