Trung Quốc bán máy bay không người lái quân sự tại 'điểm nóng' nguy hiểm nhất thế giới

Theo mạng Zee News ngày 20/3, Trung Quốc đã quyết định bán các máy bay không người lái tầm xa hiện đại cho Pakistan, đồng minh 'mọi thời tiết' của Bắc Kinh.

Mạng tin trên dẫn báo cáo của cơ quan tình báo cho hay, sau vụ Không quân Ấn Độ oanh kích các trại huấn luyện khủng bố ở Balakot, Pakistan đã quyết định mua các máy bay không người lái Rainbow CH-4 và CH-5 của Trung Quốc.

Islamabad đang muốn tăng số lượng máy bay không người lái ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát để có thể đẩy mạnh hoạt động giám sát ở biên giới quốc tế, trong đó có Ranh giới kiểm soát (LoC).

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá, với sự hỗ trợ của những máy bay không người lái này, Pakistan có thể xâm nhập không phận Ấn Độ và tấn công các mục tiêu.

Máy bay không người lái CH-4 có khả năng mang theo 400 kg thuốc nổ và bay trong 40 giờ với tầm bay 5.000 km. Trong khi đó, CH-5 có thể mang tới 1.000 kg thuốc nổ và bay được 60 giờ.

Trung Quốc đã quyết định bán các máy bay không người lái tầm xa hiện đại cho Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, cùng ngày, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington vẫn lo ngại về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, khi quân đội của hai quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân này vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động, mặc dù sự leo thang căng thẳng trong khu vực đã được giảm bớt.

Trả lời giới truyền thông, nguồn tin trên cho biết: "Chúng tôi vẫn thấy quân đội đặt trong tình trạng báo động, vì vậy chúng tôi nhận ra rằng, nếu có một vụ tấn công khủng bố khác xảy ra và hy vọng điều này không xảy ra, thì sau đó sẽ nhanh chóng có sự leo thang một lần nữa”.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đối với khu vực Kashmir mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền khiến khu vực này trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất trên thế giới.

(theo Zee News, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-ban-may-bay-khong-nguoi-lai-quan-su-tai-diem-nong-nguy-hiem-nhat-the-gioi-90167.html