Trung Quốc bác tin đưa quân tới Venezuela hỗ trợ Tổng thống Maduro

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin nước này gửi quân tới Venezuela để giúp đỡ lực lượng của Tổng thống Nicolas Maduro.

"Chỉ đơn giản là nó không đúng sự thật", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói về thông tin quân đội Trung Quốc gửi tới Venezuela 120 binh lính cùng quân nhu để hỗ trợ cho các lực lượng của Tổng thống Nicolas Maduro.

"Quan điểm của chính phủ Trung Quốc về vấn đề Venezuela là nhất quán và rõ ràng, Trung Quốc phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela và tin rằng chính phủ và phe đối lập cần tìm giải pháp chính trị thông qua đối thoại hòa bình", ông Cảnh Sảng nói trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2/4.

Ông cũng khẳng định không rõ thông tin này xuất phát từ đâu và được tạo ra với mục đích gì.

Theo bản tin vừa bị bác bỏ, Bắc Kinh đã vận chuyển số lính trên các máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo cho Caracas.

Về phía Venezuela, Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia de Television rằng nước này đã thỏa thuận nhận thuốc từ Nga và Trung Quốc đến cuối năm nay.

"Chúng tôi lên kế hoạch nhận từ Nga và Trung Quốc trung bình 99 container (thuốc) mỗi tháng", ông Alvarado nói. "Số lượng thuốc này đủ để cung cấp cho hệ thống y tế".

Venezuela tiếp nhận trung bình 99 container thuốc men từ Trung Quốc và Nga mỗi tháng. Ảnh: AFP.

Venezuela tiếp nhận trung bình 99 container thuốc men từ Trung Quốc và Nga mỗi tháng. Ảnh: AFP.

Venezuela đang nhận một lượng lớn vắc xin từ hai quốc gia này, được vận chuyển qua đường hàng không. Những đơn hàng sẽ giúp Caracas thoát khỏi sự bao vây cấm vận nghiêm ngặt của Washington, theo RIA Novosti.

Cũng theo ông Alvarado, một phần đơn đặt hàng đã bị ngừng cung cấp do chính phủ Venezuela không thể chuyển tiền trả liên quan đến các lệnh cấm vận. Các lô thuốc được thực hiện theo yêu cầu từ chính phủ Venezuela về viện trợ nhân đạo.

Trước đó, trong cuộc họp báo ở Moscow, Tổng giám đốc văn phòng "Bác sĩ không biên giới" (MSF) ở Barcelona và Athens, bà Marta Canãs Garcia cho biết việc cung cấp thuốc cho Venezuela nằm trong chương trình nhân đạo hỗ trợ nước này trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng đang ngày càng tồi tệ trong thời gian gần đây.

Tại một diễn biến khác, Tổng thống Maduro đã buộc tội chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh cắp 5 tỷ USD từ nước này để sản xuất thuốc.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-bac-tin-dua-quan-toi-venezuela-ho-tro-tong-thong-maduro-post932584.html