Trung Quốc bác cáo buộc của Nhật Bản về Biển Hoa Đông

Tuy nhiên, phái đoàn Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La cũng cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản là 'khá đầy đủ và tương đối ôn hòa' so với trước.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 10/6. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 10/6. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/6, trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Trung tướng Hà Lôi đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng Bắc Kinh đang đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông.

Trung tướng Hà Lôi, thuộc Lực lượng Bộ binh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tuyên bố Nhật Bản - không phải Trung Quốc, ám chỉ ông Kishida - là bên đầu tiên thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông vào năm 2012 bằng quyết định đơn phương quốc hữu hóa chuỗi đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích đầy ẩn ý của Thủ tướng Nhật Bản đối với những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và Eo biển Đài Loan, cựu Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cho rằng bài phát biểu “khá đầy đủ và tương đối ôn hòa” của ông Kishida nhẹ nhàng hơn so với bình luận trước đó với công chúng trong nước.

Trước đó, trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, đề cập tới thực trạng an ninh hiện nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh: “Liệu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà chúng ta xây dựng thông qua nỗ lực, đối thoại và đồng thuận có được giữ vững? Hay chúng ta sẽ trở lại là thế giới vô pháp, nơi luật lệ bị phớt lờ và xâm phạm, hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực được chấp nhận, và nước mạnh cưỡng ép nước yếu bằng quân sự hoặc kinh tế?”.

(theo South China Morning Post)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-bac-cao-buoc-cua-nhat-ban-ve-bien-hoa-dong-186870.html