Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

Ngày 2/12, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Kinh đang làm suy yếu việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Kinh không tuân thủ lệnh trừng phạt với Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Kinh không tuân thủ lệnh trừng phạt với Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Trả lời các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và là "một cường quốc lớn có trách nhiệm, Trung Quốc luôn nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế của mình".

"Trong tình hình hiện nay, tất cả các bên nên dành nhiều thời gian và công sức hơn để thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị vấn đề bán đảo Triều Tiên đồng thời chú ý hơn đến các tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với người dân Triều Tiên và cuộc sống của họ”, bà này cho hay.

Phát biểu của bà Hoa Xuân Oánh nhằm đáp trả phát biểu của Đặc phái viên về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong trước đó cho rằng, Bắc Kinh thậm chí không còn thực thi các biện pháp trừng phạt, bao gồm trục xuất lao động hợp đồng Triều Tiên.

Theo ông Alex Wong, "chính phủ Trung Quốc ngày càng cho phép các công ty của họ tiến hành các hoạt động thương mại với Triều Tiên với nhiều mặt hàng bị cấm theo lệnh trừng phạt của LHQ. Các tàu gắn cờ Trung Quốc và Triều Tiên cũng thường xuyên vận chuyển than, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Triều Tiên bị cấm vận".

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-bac-bo-cao-buoc-cua-my-lien-quan-den-trieu-tien-130574.html