Trung Quốc áp thuế lên 75 tỷ USD hàng hóa đáp trả Mỹ

Hôm nay (1/9), Trung Quốc cũng bắt đầu áp thêm thuế đối với một số loại hàng hóa từ Mỹ trị giá lên đến 75 tỷ USD.

Hàng hóa Trung Quốc tại khu phố mua sắm Hoa Cường Bắc, Thâm Quyến

Hàng hóa Trung Quốc tại khu phố mua sắm Hoa Cường Bắc, Thâm Quyến

Theo đó, mức thuế mới mà Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực từ 11h01 (theo giờ Việt Nam).

Cụ thể, mức thuế bổ sung lần lượt là 5% và 10% sẽ được áp dụng cho hơn 1.700 loại hàng hóa trong tổng số 5.078 mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc cũng sẽ áp thuế thêm với số hàng hóa còn lại từ ngày 15/12.

Được biết, dầu thô có nguồn gốc Mỹ cũng nằm trong danh mục hàng hóa bị áp thuế bổ sung từ hôm nay. Đây là lần đầu tiên sản phẩm dầu thô của Mỹ trở thành mục tiêu bị Trung Quốc áp thuế kể từ khi hai nước bắt đầu cuộc chiến thương mại hơn một năm trước.

Cùng ngày, kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 112 tỷ USD, dự kiến cũng có hiệu lực từ ngày 1/9. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 tuyên bố giữ nguyên kế hoạch áp thuế 15% lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc kể từ ngày 1/9.

Động thái này đánh dấu sự gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/trung-quoc-ap-thue-len-75-ty-usd-hang-hoa-dap-tra-my-547982.html