Trung Quốc áp lệnh phong tỏa Tam Á do dịch Covid-19

Chính quyền thành phố Tam Á nằm trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, đã áp dụng lệnh phong tỏa vào hôm nay (6/8) và đóng cửa hệ thống giao thông công cộng để cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 trong mùa du lịch cao điểm.

Khu phức hợp mua sắm miễn thuế quốc tế Tam Á.

Khu phức hợp mua sắm miễn thuế quốc tế Tam Á.

Giới chức hành phố đã thông báo lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng ngày 6/8, đồng thời thông báo tình hình COVID-19 là "rất nghiêm trọng" và việc di chuyển của người dân đang bị hạn chế. Chính quyền thành phố không cho biết thời gian dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

"Chúng tôi kêu gọi công chúng và khách du lịch hiểu và ủng hộ họ", nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat của chính quyền thành phố.

Ngày 5/8, thành phố này ghi nhận 263 trường hợp mắc mới COVID-19, chủ yếu do biến thể BA.5.1.3, biến thể phụ của Omicron.

Việc đóng cửa diễn ra trong mùa du lịch cao điểm của thành phố, nơi còn được biết đến với khu mua sắm miễn thuế và là nơi có một số khách sạn cao cấp do các công ty quốc tế điều hành bao gồm IHG và Marriott International.

Phó thị trưởng thành phố, ông Hà Thế Cương, cho biết có khoảng 80.000 khách du lịch trong thành phố. Những người này phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hai lần trong vòng 48 giờ mới được rời khỏi Tam Á.

Thành phố bắt đầu áp đặt các lệnh phong tỏa ở một số nơi vào thứ Năm. Nhiều địa điểm, bao gồm cả các trung tâm mua sắm miễn thuế, đã đóng cửa vào thứ Sáu.

Ngọc Huyền

Theo ChannelNewsAsia

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/trung-quoc-ap-lenh-phong-toa-tam-a-do-dich-covid-19-d205750.html