Trung Quốc, Ấn Độ đua nhau xây dựng lực lượng quân sự dọc biên giới

Các cường quốc hạt nhân Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng cường kho vũ khí hủy diệt ở dọc biên giới 2 nước, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột trong tương lai.

Những hình ảnh vệ tinh xác nhận cả 2 quốc gia đều đang tích cực ganh đua nhau, gia tăng sức mạnh ở 4 căn cứ không quân quan trọng nhằm chuẩn bị cho một "cuộc đối đầu quân sự tiềm năng".

Ấn Độ đã tăng cường triển khai các máy bay chiến đấu hàng đầu Su-30MKI tại các căn cứ không quân Bagdogra và Hasimara ở khu vực Tây Bengal. Các máy bay phản lực có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, phối hợp hoàn hảo với tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos.

Ấn Độ, Trung Quốc đều gia tăng sức mạnh quân sự ở biên giới. Ảnh: Stratfor

Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty tình báo địa chính trị Mỹ Stratfor, Trung Quốc còn gia tăng các hoạt động quân sự nhiều hơn cả Ấn Độ ở các căn cứ không quân gần Lhasa và Shigatse. Bắc Kinh đã chuyển máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và các thành phần của hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa D-9 cùng các máy bay không người lái Soar Dragon đến sân bay Shigatse.

Động thái đó diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa trưng bày hình ảnh của những chiến đấu cơ đa chức năng Chengdu J-10 Vigorous Dragon và tiêm kích J-11 ở Thẩm Dương gần đây. Hình ảnh cho thấy các phi cơ cực kỳ mạnh mẽ tham gia vào những cuộc tập trận ở khu vực phía Tây nước này.

Express dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cho biết, việc triển khai nhiều máy bay phản lực công nghệ cao là do "căng thẳng biên giới mà không có giải pháp nào được đưa ra".

"Ấn Độ đang tăng tốc vì thế Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra. Và ở những vùng miền núi như thế này, giành được thế ưu việt trên không là vô cùng quan trọng. Việc tăng cường các máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba hoặc thậm chí nhiều máy bay chiến đấu tối tân hơn là vấn đề mang tính khẩn cấp đối với quân đội Trung Quốc", ông Song khẳng định.

Trong khi đó, ông Matheswaran một quan chức về hưu của Không lực Ấn Độ tuyên bố rằng Trung Quốc đang đe dọa người hàng xóm của mình và rằng New Delhi không có "lực lượng vũ trang" đủ lớn để đe dọa Bắc Kinh. Ông nói: "Ấn Độ không đe dọa Trung Quốc, chính họ đang đe dọa Ấn Độ. Tôi không nghĩ rằng Ấn Độ có đủ quy mô, lực lượng để đe dọa Trung Quốc vào thời điểm này".

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Daily Star)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-an-do-dua-nhau-xay-dung-luc-luong-quan-su-doc-bien-gioi-a223768.html