Trung Quốc, Ấn Độ công bố có dịch cúm gà H5N1

Giới chức Trung Quốc đã tiêu hủy 17.818 con gà sau khi phát hiện dịch bệnh trên.

Ảnh: Reuters

Giới chức Trung Quốc đã thông báo về dịch H5N1 tại một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, theo công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc vào ngày thứ Bảy.

Dịch H5N1 đã bị phát hiện tại một nông trại đang nuôi 7.850 con gà; trong đó 4.500 con gà đã chết vì cúm gà.

Giới chức Trung Quốc đã tiêu hủy 17.818 con gà sau khi phát hiện dịch bệnh trên.

Vào đầu tuần này, Ấn Độ cũng đã phát hiện cúm gà và phải tiêu hủy rất nhiều gà và trứng để ngăn chặn dịch lây lan. Một virus chủng khác H5N8 cũng đang lây lan mạnh tại châu Âu.

Trước đây khi dịch cúm gà bùng phát vào năm 2013 tại Trung Quốc, Trung Quốc đã phải gánh chịu thiệt hại kinh tế lên đến 6,5 tỷ USD.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trung-quoc-an-do-cong-bo-co-dich-cum-ga-h5n1-3534121.html