Trung Quốc: 20 người thiệt mạng khi cuộc đua marathon trở thành cuộc chiến sinh tồn

Một cuộc chạy đua marathon ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã biến thành cuộc chiến sinh tồn sau khi một trận mưa đá và gió mạnh tấn công vào một chặng đua ở trên cao, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong cuộc đua marathon.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong cuộc đua marathon.

Cuộc đua bắt đầu từ hôm qua (22/5) tại rừng đá sông Hoàng Hà Jingtai – một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và là một công viên trải rộng khoảng 50km vuông.

Mặc dù dự kiến trở thành cuộc đua siêu marathon xuyên quốc gia kéo dài 100 km nhưng sự kiện này đã gặp trục trặc. Những người tham gia vượt qua chặng đường từ 20 đến 31 km phải hứng chịu mưa đá và gió giật cực mạnh. Sự thay đổi đột ngột của điều kiện thời tiết đã khiến một số người tham gia bị hạ thân nhiệt. Sự kiện này đã bị đình chỉ sau khi ban tổ chức mất liên lạc với một số thành viên của cuộc đua

Khoảng 700 nhân viên cứu hộ đã tham gia tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, nỗ lực đã bị cản trở vì địa hình đá đầy thử thách và thời tiết xấu. Chưa hết, một trận lở đất đã xảy ra tại khu vực này ngay sau khi nhiệt độ giảm xuống, làm phức tạp thêm việc tìm kiếm những người sống sót.

Tính đến sáng nay, 151 trong số 172 đã được tìm thấy và được xác nhận an toàn. 8 người được điều trị vì bị thương nhẹ và 1 người chưa được tìm thấy.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trung-quoc-20-nguoi-thiet-mang-khi-cuoc-dua-marathon-tro-thanh-cuoc-chien-sinh-ton-DvEYDhqGg.html