Trung Quốc: 20 năm 3 thị trưởng một thành phố 'ngã ngựa' vì tham nhũng

3 thị trưởng của thành phố Ô Hải bị cách chức liên tiếp trong 20 năm qua, đây là thành phố nổi tiếng trữ lượng than khổng lồ.

Tờ Nhật báo Giải phóng của Trung Quốc ngày 5/8 đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nội Mông vừa công bố báo cáo thành tích điều tra trong nửa đầu năm 2020.

Theo đó, toàn bộ khu vực tự trị Nội Mông đã điều tra và xử lý 38 vụ vi phạm kỷ luật và quy tắc chính trị, xử phạt 122 người.

Trong số đó, có cựu Thị trưởng thành phố Ô Hải Cao Thế Hoằng, cựu Phó bí thư đảng ủy thành phố Võ Phụng Mai, cựu Chủ tịch Hội nghị Tham vấn chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Phụng, cựu Bộ trưởng bộ Công tác Mặt trận Thống nhất Bạch Kim Hải.

Dưới sự đề nghị "lật lại kiểm tra 20 năm" của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, chuyên án chỉnh chính đặc biệt về tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên than ở Nội Mông tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Thành phố Ô hải, nơi được coi là "biển vàng đen" ở Trung Quốc, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vấn nạn tham nhũng tài nguyên than.

Cựu Thị Trưởng thành phố Ô Hải Cao Thế Hoằng. Ảnh: NMG News

Cựu Thị Trưởng thành phố Ô Hải Cao Thế Hoằng. Ảnh: NMG News

Theo Nhật báo Giải phóng, kể từ năm 2000, tính cả Cao Thế Hoằng thì thành phố Ô Hải đã có ba cựu thị trưởng ngã ngữa. Hai người còn lại là Hầu Phụng Kỳ và Bạch Hướng Quần. Ngoài chức vụ thị trưởng, hai người này còn giữ chức Bí thư Thành ủy Ô Hải.

Sơ yếu lý lịch công khai cho thấy Cao Thế Hoằng, sinh tháng 12/1969, sinh ra ở Tân Tập tỉnh Hà Bắc, có bằng sau đại học và chứng chỉ kế toán cao cấp.

Ông Cao tham gia công việc nhà nước từ tháng 7/1990, từng là Kỳ trưởng kỳ Ejina Nội Mông, Tổng thư ký Ủy ban Liên minh Alxa, Phó Tổng thư ký Ủy ban Khu tự trị Nội Mông, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị thành phố Ordos, Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp lý.

Vào tháng 12/2016, Cao Thế Hoằng được chuyển sang Đảng ủy thành phố Ô Hải làm Phó Bí thư và Quyền Thị trưởng. Từ tháng 2/2017 - 12/2019, ông giữ chức Phó Bí thư kiêm Thị trưởng thành phố Ô Hải.

Vào ngày 28/6/2020, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nội Mông tuyên bố Cao Thế Hoằng đã tiêu cực đối với các cuộc kiểm tra và cải chính; nhận "quà tặng" có thể ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ; không báo cáo hạng mục nhân sự theo quy định và nhận tài sản từ người khác trong việc lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự bất hợp pháp...

Trước Cao Thế Hoằng, Hầu Phụng Kỳ và Bạch Hướng Quần từng là thị trưởng của thành phố Ô Hải, cũng đã ngã xuống. Hai người này có ba năm làm việc cùng nhau. Vào tháng 2/2008, Hầu Phụng Kỳ được đề cử làm thị trưởng Ô Hải, còn Bạch Hướng Quần là Bí thư Thành ủy.

Vào tháng 11/2015, Hầu Phụng Kỳ đã bị cách chức. Đến ngày 30/10/2017, Tòa án Nhân dân Trung cấp của Thành phố Thông Liêu đã kết án Hầu Phụng Kỳ và vợ ông trong phiên sơ thẩm. Ông Hầu bị kết án 17 năm tù, còn vợ ông là Dương Tú Nga bị kết án 3 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Ngày 25/12 năm đó, Mạng tài liệu phán quyết Trung Quốc đã công bố bản án sơ thẩm về hành vi nhận hối lộ của Hầu Phụng Kỳ nhận hối lộ cùng với số lượng tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Bộ phận điều tra đã niêm phong, tịch thu và đóng băng tài sản gia đình Hầu Phụng Kỳ với tổng trị giá hơn 97,66 triệu NDT (hơn 300 tỷ đồng), 700.000 euro và 308.000 USD.

Bạch Hướng Quần từng là lãnh đạo trực tiếp của Cao Thế hoằng, đã giữ chức Phó bí thư và Thị trưởng thành phố Ô Hải từ tháng 3/2003. Ông được thăng chức Bí thư thành phố Ô Hải vào năm 2008. Ông Bạch rời Ô Hải vào tháng 2/2011 sau 8 năm làm việc tại thành phố này.

Ngày 25/4/2018, Bạch Hướng Quần ngã ngựa khi đang giữ chức Phó chủ tịch khu tự Nội Mông, trở thành "con hổ" đầu tiên bị "đánh" sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19.

Ngày 13/1/2020, Ủy ban giám sát quốc gia của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc đã tiết lộ chi tiết hành vi cấu kết tham nhũng giữa Bạch Hướng Quần và những ông trùm ngành than. Trong thời gian làm bí thư thành phố Ô Hải, ông Bạch đã tự ý can thiệp vào việc phân bổ tài nguyên than và kiếm tiền thông qua phê duyệt dự án phát triển và khai thác tài nguyên khoáng sản, cùng nhiều dự án bất động sản.

Điều tra cho thấy, Bạch Hướng Quần đã nhấn hối lộ hơn 85,15 triệu NDT (hơn 280 tỷ đồng) và 5 lần chiếm hữu trái phép tài sản công cộng tương đương với hơn 7,12 triệu NDT (hơn 23 tỷ đồng). Ngoài ra, Bạch Hướng Quần còn sở hữu hơn 10 dự án bất động sản ở thành phố Hohhot, đảo Hải Nam, thủ đô Bắc Kinh và những nơi khác.

Hoa Vũ (Theo Nhật báo Giải phóng)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-20-nam-3-thi-truong-mot-thanh-pho-nga-ngua-vi-tham-nhung-a333496.html