Trung Quân: Tôi không có nhiều mối tình sâu đậm

Giọng ca 'Có điều gì sao không nói cùng anh' cho biết, vì không có nhiều mối tình sâu đậm nên anh không đưa được nhiều cảm xúc vào bài hát.

Những ngày cuối năm bận rộn, ca sĩ Trung Quân vẫn dành thời gian để có buổi giao lưu, trò chuyện cùng độc giả VTC News. Không chỉ kể lại một năm 2017 của mình, giọng ca Có điều gì sao không nói cùng anh hào hứng chia sẻ về những dự định trong tương lai để kỉ niệm 5 năm ca hát.

Suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Trung Quân ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi loạt hit như Dấu mưa, Chiều nay không có mưa bay, Thả vào mưa, Trái đất tròn không gì là không thể… nhưng năm nay, anh lại khá im ắng khi hai ca khúc ra mắt không tạo được tiếng vang lớn như những sản phẩm cũ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết, điều này không hề tạo cho anh chút áp lực nào.

Video: Trung Quân chia sẻ lý do không tham gia truyền hình thực tế

- 2017, lý do gì để Trung Quân ra mắt ca khúc “Chuyến phiêu lưu cùng em” với thể loại Indie còn lạ tai với khán giả?

Thật ra, hát ballad cần cảm xúc nhiều trong khi tôi không có nhiều mối tình sâu đậm hay những gì quá lâm ly, bi đát để đưa vào ca khúc của mình nên Chuyến phiêu lưu cùng em giúp tôi tìm lại cảm xúc cho bản thân giống như khi mới biết yêu.

Có thể xem ca khúc đó như một món quà tôi dành cho chính mình nên không lo lắng chuyện khán giả đón nhận nó ra sao, được thỏa mãn bản thân là vui rồi. Tôi quan niệm, nếu mọi người thương mình thì có hát gì vẫn được yêu thương như vậy.

Hy vọng khi khán giả nghe nhạc của Trung Quân hay bất kì một nghệ sĩ nào sẽ yêu thương ca sĩ đó, hiểu rằng đằng sau sân khấu họ cũng có lúc buồn, trống rỗng không còn cảm xúc để hát, đó cũng là lúc họ đi tìm lại những gì mất đi. Nghệ sĩ càng nhạy cảm càng có những thứ khán giả không thể thấy được.

- Vậy Trung Quân làm cách nào để tìm lại cảm xúc cho mình?

Nếu tìm lại được chắc phải đợi đến lúc có người yêu (cười) nhưng nói chung bây giờ tôi tìm lại được một phần nào những cảm xúc trong trẻo ban đầu khi hát về chuyện tình yêu.

Nếu ai nghe nhạc Trung Quân sẽ biết những câu chuyện tình trong đó không hề bi lụy, cũng có chia tay nhưng cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ qua. Âm nhạc của tôi trước giờ vẫn vậy, tôi nghĩ mình đủ cảm xúc để thực hiện album đầu tiên của mình rồi và đang thực hiện nó.

- Bạn có áp lực không khi những ca khúc ra mắt năm nay không gây được tiếng vang?

Loay hoay tìm một ca khúc mới để có thể vượt qua bản hit cũ không phải chuyện của riêng tôi mà của rất nhiều nghệ sĩ trẻ, nhất là đối với những ai từng có bài hát được nhiều người yêu thích. Không phải bài mình chọn chưa hay nhưng có lẽ đó là cái bóng quá lớn, hơn nữa trong công việc phải có lúc lên lúc xuống chứ chỉ toàn thuận lợi thì quá may mắn.

Tôi vẫn đợi một ca khúc thật hay dành cho mình nhưng phải tùy duyên bởi trong những năm tháng làm nghề, khi tôi mất những bản hit lẽ ra thuộc về mình, tôi nhận ra mọi thứ nhờ vào duyên số nên không áp lực.

Tôi vẫn có show diễn, vẫn có chương trình mời mình hát nên chỉ áp lực hôm nay mình hát có tốt không, sức khỏe mình có đủ đáp ứng show diễn không...

Chắc không có ca sĩ nào lười thu âm như tôi đâu.

Trung Quân

- Hoạt động nghệ thuật khá lâu, khán giả vẫn chưa thấy Trung Quân làm liveshow, ra album?

Thật ra tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ sức bởi ngày xưa có 1 lần, khi tham gia chương trình Tôi tỏa sáng, nó cũng giống một dạng liveshow của ca sĩ vậy, chỉ riêng chuyện chạy ra chạy vào thay trang phục thôi cũng rất mệt.

Vì vậy, tôi bị vấn đề tâm lý nên thấy mình chưa đủ sức, hơn nữa tôi cũng không phải người giỏi nói chuyện để đứng lâu trên sân khấu chia sẻ với khán giả, sợ mình sẽ nói không hay.

Khi đi xem show của các anh chị, đồng nghiệp khác, tôi học hỏi thêm cách giao lưu của mọi người. Nhìn họ trên sân khấu bản thân cũng muốn mình có một đêm nhạc như vậy nhưng tôi nghĩ mình ra album trước, nếu được đến ngày kỉ niệm 5 ca hát (năm 2018) tôi sẽ làm một chương trình nho nhỏ. Nói trước bước không qua nhưng album đang trong quá trình thực hiện.

- Nhưng thời điểm hiện tại ra đĩa rất khó bán vì không ai mua?

Chị Mỹ Tâm vẫn bán được rất nhiều đấy thôi (cười). Đùa một chút nhưng đúng chị Mỹ Tâm là một trường hợp đặc biệt rồi, tôi không thể so sánh với chị ấy được.

Theo tôi, một ca sĩ nên có ít nhất cho mình một đĩa CD truyền thống vì nó như một kỉ niệm cho chặng đường ca hát của mình. Dù biết sẽ tốn kém nhưng tôi rất muốn làm, sau này về già, nó sẽ trở thành dấu mốc cho bản thân và có thể khoe với con cháu mình rằng ngày xưa ông cháu làm ca sĩ, có đĩa nhạc riêng, chắc hẳn sẽ tự hào lắm. Việc ra đĩa với tôi giống như một ước nguyện nên chắc chắn tôi sẽ làm.

- Được đánh giá có chất giọng tốt nhưng nhiều khán giả thắc mắc tại sao bạn không làm HLV các chương trình dành cho tài năng nhí?

Thật ra, không phải chỉ cần giọng hát mà còn phải có kĩ năng truyền đạt cho các bé nên tôi không dám nhận làm HLV các chương trình trẻ em là vậy. Thứ nhất mình không có thời gian, thứ hai không đủ tự tin. Hơn nữa, vì ngày xưa mẹ là giáo viên mầm non nên tôi thấy việc dạy dỗ các bé rất khó, tôi cảm giác mình không phải kiểu người được trẻ con thích.

Tuy nhiên, trong tương lai nếu có cơ hội tôi sẽ cố gắng thử sức xem sao, đó giống như một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình nhưng có lẽ hiện tại thì chưa. Vừa rồi Gương mặt thân quen nhí có mời nhưng tôi không giỏi giả giọng người khác nên khó bắt chước, thôi cứ yên phận, không làm được cũng không nên phá người ta (cười).

- Dự án sắp tới của Trung Quân là gì?

Những ca khúc cá nhân của tôi hết rồi nhưng cuối năm còn một vài dự án tôi viết theo yêu cầu sẽ được ra mắt cho xong để năm sau tôi tập trung vào đĩa cũng như các single, ca khúc mình thích. Tôi ngại chuyện chia sẻ trước vì sợ nói trước bước không qua nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thể loại chứ không riêng gì ballad.

Bài mới thì nhiều nhưng do tôi...lười thu âm, chắc không ca sĩ nào lười thu âm như tôi đâu (cười). Có một câu phiêu trong bài kia nhưng tôi hẹn phòng thu ra sửa đến tận 2 tháng mới đi được. Nếu Trung Quân siêng năng chút chắc khán giả có nhiều nhạc để nghe hơn. Năm sau tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn (cười).

- Xin cám ơn bạn về những chia sẻ trên!

(Thực hiện)

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quan-toi-khong-co-nhieu-moi-tinh-sau-dam-d368974.html