Trừng phạt 2 sĩ quan Hàn che đậy vụ nữ trung sĩ bị lạm dụng tình dục

Quân đội Hàn Quốc đã cách chức hai thượng cấp của nữ trung sĩ không quân tự tử do bị quấy rối tình dục, theo Yonhap.

Hai người này bị cáo buộc cố gắng che đậy vụ việc và “dàn hòa” giữa thủ phạm và nạn nhân. Gia đình nạn nhân còn cáo buộc một trong hai người này trực tiếp tham gia quấy rối nữ trung sĩ trước đó.

Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ sau vụ việc một nữ trung sĩ trong lực lượng không quân Hàn Quốc tự tử sau khi bị quấy rối tình dục vào tháng 3. Cô đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, nhưng không được bảo vệ. Ngày 22/5, đồng đội phát hiện cô đã tự sát ở nhà riêng trong căn cứ và để lại một video gửi gia đình trong điện thoại di động.

Nghi phạm của vụ việc, một thượng sĩ họ Jang, đã bị tòa án quân sự Hàn Quốc bắt giữ hôm 2/6.

 Nghi phạm bị áp giải đến một tòa án quân sự ở Seoul ngày 2/6. Ảnh: Korea Herald.

Nghi phạm bị áp giải đến một tòa án quân sự ở Seoul ngày 2/6. Ảnh: Korea Herald.

Lực lượng không quân Hàn Quốc cũng bị cáo buộc xử lý chậm chạp trước vụ việc và không báo cáo đầy đủ cho Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Theo các quan chức và luật sư, lực lượng không quân chỉ giam giữ và tịch thu điện thoại của thượng sĩ Jang vào cuối tháng 5, dù người này đã thừa nhận một phần cáo buộc từ trước.

Luật sư của gia đình nữ trung sĩ cũng cho biết cô từng bị quấy rối tình dục hai lần trước đó.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Bộ Quốc phòng, quân đội và cảnh sát Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung để điều tra vụ việc. Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập ủy ban giám sát gồm 10 thành viên, bao gồm cả các chuyên gia dân sự, nhằm đảm bảo cuộc điều tra được thực hiện một cách minh bạch và kỹ lưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói rằng tim ông “đau đớn” khi nghĩ đến sự tuyệt vọng của nạn nhân. "Thật đau đớn khi nghĩ tới nạn nhân, cô ấy hẳn đã rất tuyệt vọng", người phát ngôn viên của ông Moon cho biết.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-phat-2-si-quan-han-che-day-vu-nu-trung-si-bi-lam-dung-tinh-duc-post1223222.html