Băng giá xuất hiện ở vùng cao Mù Cang Chải suốt hơn hai ngày qua
Phủ trắng trên cành cây...
... dưới các ngọn cỏ
Gây thiệt hại không nhỏ tới cây trồng, vật nuôi
Thời tiết dưới 3 độ C là nguyên nhân gây băng giá
Một bức rào lưới thép phủ đầy băng giá cho thấy cái lạnh khốc liệt ở vùng cao
Trong thời tiết này, người dân đã đưa trâu bò về chuồng, không thả rông
Trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống rét ở các địa phương, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (người đứng giữa) yêu cầu các xã theo dõi diễn biến thời tiết, vận động nhân dân làm tốt việc nuôi nhốt, che chắn chuồng trại và chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước ấm cho đàn gia súc trong những ngày giá rét...
Huyện Mù Cang Chải cũng chỉ đạo các xã hướng dẫn nhân dân, sau rét hại cần tận dụng các thời điểm thời tiết thuận lợi tiếp tục gieo mạ chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân năm 2021
Làm sao không để ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng
Trước tình hình rét hại và băng giá ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân vùng cao...
...huyện Mù Cang Chải cũng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân giữ ấm, đảm bảo sức khỏe.
khu vực núi cao các xã Bản Mù và Làng Nhì (huyện Trạm Tấu) cũng xuất hiện băng giá. Huyện đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi
Đến nay, về cơ bản đồng bào vùng cao đã thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của ngành chức năng và chính quyền địa phương về các biện pháp ứng phó với giá rét
Về chăm sóc sức khỏe học sinh, trẻ em, theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái: Số trường cho học sinh nghỉ học để phòng chống rét ngày 11/01 là 256 trường với 98.175 trẻ, học sinh. Trước đó, khi chưa nghỉ học chống rét, các em đã được các thầy cô tăng cường các biện pháp giữ ấm, đảm bảo đủ sức khỏe tham gia học tập trong những ngày giá rét và trong thời gian tiếp theo./.
Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc