Trung Nguyên: Bùng phát mâu thuẫn, lợi nhuận 'lao dốc không phanh'

Lợi nhuận của Trung Nguyên bất ngờ có bước tăng trưởng 'thần kì' vào năm 2014.

Ngày 21/9, Tập đoàn Trung Nguyên (Trung Nguyên Legend) đã chính thức ra thông cáo báo chí về các vấn đề liên quan đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo, người vừa tuyên bố đã được khôi phục lại vị trí Phó TGĐ thường trực của Tập đoàn.

Cụ thể, Trung Nguyên phát đi bản thông cáo dài 8 trang đưa ra thông tin về “các hành vi sai phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo với cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn Trung Nguyên từ 2015 đến nay”.

Thông cáo này cũng nêu rõ rằng “Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã ban hành Quyết định số 06/2018/QĐBN-TGĐ về việc bãi nhiệm chức vụ Phó TGĐ thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.”

Quyết định này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được đưa ra ngay sau khi TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, phục hồi vị trí Phó TGD thường trực Tập đoàn Trung Nguyên của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bị Trung Nguyên bãi nhiệm

Cũng trong thông cáo hiếm hoi lần này, lần đầu tiên tình hình kinh doanh của Tập đoàn Trung Nguyên được công khai. Cụ thể, thông cáo đã đưa ra những con số lợi nhuận hàng năm của Trung Nguyên tính từ năm 2012 đến 2017.

Theo đó, lợi nhuận của Trung Nguyên trong giai đoạn 2012-2013 có sự tăng trưởng mạnh mẽ từ 152 tỷ lên 287 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 88,8%. Sang đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này bất ngờ tăng “thần kì” lên tới 1294 tỷ đồng, tức tăng tới gần 4,4 lần so với năm 2013.

Tuy nhiên, từ 2015 đến 2017, lợi nhuận của Trung Nguyên cho thấy sự suy giảm nhanh chóng. Năm 2015, Trung Nguyên chỉ còn lãi 808 tỷ đồng, năm 2016 giảm còn 768 tỷ đồng, năm 2017 chỉ còn 682 tỷ đồng.

Lợi nhuận của Trung Nguyên từ 2012-2017 theo thông cáo. Đơn vị: tỷ đồng

Còn thông tin từ phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng trên trang Facebook cá nhân vào tối ngày 19/7 cũng cho thấy tình hình doanh thu và lợi nhuận của Trung Nguyên trong giai đoạn trước 2015 là rất khởi sắc. Cụ thể, bà Thảo viết: “Từ 2006 đến 2014, Trung Nguyên phát triển như vũ bão. Doanh số tăng vượt bậc, từ 1.223,6 tỷ đồng trong năm 2008 lên 4.177 tỷ đồng trong năm 2014, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 22.7%/năm. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Trung Nguyên cũng tăng mạnh mẽ.

Cùng với mức tăng trưởng vượt bậc của doanh số và lợi nhuận sau thuế, quy mô tổng tài sản trong giai đoạn này cũng tăng trưởng theo. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao trên 52.6%/năm, từ quy mô tài sản 397.2 tỷ đồng trong năm 2008 lên 5.024,5 tỷ đồng trong năm 2014.”

Đáng chú ý, giai đoạn 2014-2015 cũng chính là thời điểm mà những mâu thuẫn trong nội bộ Trung Nguyên bùng phát, cụ thể là vụ kiện ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Năm 2015, bà Thảo bị miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc điều hành tại Trung Nguyên.

Vụ lùm xùm tranh chấp trong việc ly hôn và doanh nghiệp giữa bà Thảo và ông Vũ đến nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Như vậy, có thể thấy những mâu thuẫn nội bộ Trung Nguyên đã phần nào khiến tình hình kinh doanh của tập đoàn này lao dốc mạnh.

Cũng theo nội dung của thông cáo này, phía Trung Nguyên đã đưa ra nhiều thông tin về mâu thuẫn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Theo đó, quan điểm phát triển tập đoàn Trung Nguyên của ông Vũ đã và triết lý kinh doanh của bà Thảo (khi còn là Phó tổng giám đốc thường trực) đã mâu thuẫn gay gắt. Thêm vào đó, phía Trung Nguyên còn đưa ra một loạt thông tin “tố” những sai phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo đối với cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn Trung Nguyên.

Quang Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trung-nguyen-bung-phat-mau-thuan-loi-nhuan-tu-tang-than-ki-toi-lao-doc-khong-phanh-915350.html