Trung-Mỹ bước vào đàm phán các vấn đề thương mại gai góc

Cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào sáng nay (31/7), nhằm tìm giải pháp tháo gỡ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Vòng đàm phán thương mại thứ 12 giữa Mỹ và Trung Quốc có sự tham gia của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Trước khi diễn ra vòng đàm phán kín này, phái đoàn Mỹ đã tham dự bữa tối làm việc với phái đoàn Trung Quốc vào chiều 30/7, song không tiết lộ thông tin với truyền thông.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 đã cảnh báo Trung Quốc không nên đợi tới khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống mới ký kết một thỏa thuận thương mại, bởi nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Đây cũng là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí đình chiến thương mại" tại một cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trung-my-buoc-vao-dam-phan-cac-van-de-thuong-mai-gai-goc