Trúng 'mưa dao' khi truy đuổi nghi phạm, trưởng công an xã trọng thương

Trong lúc đang thưc thi công vụ, ông Nguyễn Trọng Phong - Trưởng Công an xã Ea Quế, huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) bị 1 thanh niên dùng dao đâm 6 nhát vào người rồi bỏ trốn.

Ông Phong bị Y Thoan (vòng tròn đỏ) dùng dao tấn công tại cây xăng (ảnh chụp từ camera an ninh của cây xăng)

Ông Phong bị Y Thoan (vòng tròn đỏ) dùng dao tấn công tại cây xăng (ảnh chụp từ camera an ninh của cây xăng)

Ngày 17/4, Công an huyện Cư M’Gar đã xác định được danh tính của thanh niên dùng dao đâm ông Phong trọng thương là Y Thoan Ênuôl (36 tuổi, trú tại xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 23/3 Y Thoan chở chị H’T. (21 tuổi) vào hồ thủy lợi ở buôn Win, xã Ea Quế chơi. Sau đó chị H’T. tự chèo thuyền ra giữa lòng hồ còn Y Thoan ngồi lại trên bờ ăn nhậu với những người bạn khác.

Vào thời điểm này, chị H’T. bất ngờ nhảy xuống hồ. Nhiều người phát hiện vụ việc đã tri hô rồi kịp thời bơi ra cứu được đưa lên bờ, đồng thời điện thoại trình báo sự việc lên Công an xã Ea Quế.

Nhận điện báo, ông Phong và tổ công tác công an xã Ea Quế nhanh chóng có mặt hiện trường.

Nhận thấy có điều khả nghi, ông Phong mời Y Thoan về trụ sở Công an xã để làm việc, nhưng người này không đồng ý và lên xe máy bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo. Khi Y Thoan cho xe vào một cây xăng ở trung tâm xã để đổ xăng, ông Phong và tổ công tác tiếp cận thì bị Y Thoan rút con dao bấm thủ sẵn đâm liên tiếp khiến ông Phong trọng thương.

Kết quả giám định ban đầu cho thấy, ông Phong bị đâm 6 nhát vào người, với tỷ lệ thương tật 14%. Sau khi gây án, Y Thoan Ênuôl trốn khỏi hiện trường. Hiện Công an huyện Cư M’gar đang tích cực điều tra để xử lý theo quy định.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trung-mua-dao-khi-truy-duoi-nghi-pham-truong-cong-an-xa-trong-thuong-1403546.tpo