Trùng hợp khó tin ở những đội bóng Văn Lâm và Công Phượng đang thi đấu

Muangthong United của Văn Lâm và Incheon United của Công Phượng có những chỉ số tương đồng nhau đến khó tin.

Muangthong United đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nửa thập kỷ. Đội bóng của Văn Lâm vừa thua 0-1 trước Police Tero, qua đó bị loại sớm ở cúp Liên đoàn Thái Lan.

Đây là trận đấu Muangthong United tung ra đội hình rất mạnh với những Teerasil Dangda, Heberty, Adisak Kraisorn, Adisorn Prompac hay Văn Lâm trong khung gỗ, song đội chủ sân SGC vẫn thất bại 0-1.

 Văn Lâm đang chìm trong khó khăn cùng Muangthong.

Văn Lâm đang chìm trong khó khăn cùng Muangthong.

Với trận thua này, Muangthong đã nhận thất bại thứ 8 kể từ đầu giải. Thua 8/13 trận đầu mùa, đội bóng từng vô địch Thai League một thời đang chìm sâu trên bảng xếp hạng và có nguy cơ xuống hạng, viễn cảnh ít người nghĩ đến khi mùa giải khởi tranh.

Ở giải VĐQG Thái Lan, Muangthong cũng thua 7 trận, nhiều nhất giải. Đội bóng của Văn Lâm gần như "gánh" mọi thống kê tồi tệ nhất giải sau 10 vòng đầu.

Video: Muangthong United 0-3 Samut Prakan

Con số 8 trận thua đầu mùa của Muangthong bằng đúng với Incheon United, đội bóng Công Phượng đang đầu quân. Incheon đã thua 8/12 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận ở giải VĐQG, bằng với Muangthong. Cả hai đội đều... tệ như nhau khi có hệ số bàn thắng bại kém nhất giải.

Xét phong độ trong 2 tháng gần đây, Incheon đang là đội bóng tồi nhất K-League khi không thắng 10 trận và có 8 trận liên tiếp không ghi bàn. Công Phượng được đá chính trước Pohang Steelers, song trước đó, cầu thủ người Việt Nam có 3 trận ngồi ngoài, trong đó có 2 trận liên tiếp không có tên trong danh sách đăng ký.

Công Phượng (phải) chật vật tìm suất đá chính ở Incheon.

Văn Lâm dù chơi thường xuyên hơn, nhưng một mình thủ môn này không thể "gánh" những sai sót tồi tệ của cả hàng thủ đội bóng Thái Lan (thủng lưới trung bình gần 2 bàn/ trận). Cả Muangthong và Incheon đều thủng lưới nhiều thứ 3 ở giải đấu mà họ góp mặt, một điều trùng hợp khác. Và hiển nhiên là hai đội bóng này đều đang đứng bét bảng.

Xuân Trường là cái tên xuất ngoại duy nhất góp mặt trong đội hình của đội bóng đang đứng ở nhóm dẫn đầu, đó là Buriram United. Tuy nhiên, Xuân Trường lại được ra sân ít nhất so với Công Phượng hay Văn Lâm. Tiền vệ gốc Tuyên Quang mới có 3 trận đá chính từ đầu mùa và ghi 1 bàn thắng.

Chưa có dấu hiệu cho thấy Xuân Trường sẽ có chỗ đứng chắc chắn ở Buriram. 4 tháng đầu tiên của 3 cầu thủ Việt Nam tại nước ngoài đang diễn ra chưa được như ý, nhưng mùa giải còn rất dài và hy vọng sự khởi sắc sẽ xuất hiện.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-hop-kho-tin-o-nhung-doi-bong-van-lam-va-cong-phuong-dang-thi-dau-d475130.html